Cảnh giác chiêu lừa ở không cũng ‘trúng’ cả trăm triệu đồng

09/09/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Chỉ cần đăng nhập vào trang web điền một số thông tin, ngay lập tức bạn được thông báo trúng thưởng hơn 100 triệu đồng dễ như trở bàn tay.

(TNO) Chỉ cần đăng nhập vào trang web điền một số thông tin, ngay lập tức bạn được thông báo trúng thưởng hơn 100 triệu đồng dễ như trở bàn tay. Thực ra đây là một trong những chiêu lừa khá tinh vi đang phổ biến trên mạng.

 
Chỉ cần nhập thông tin là khách hàng được thông báo trúng thưởng cả trăm triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Gửi thông tin về Thanh Niên Online, một bạn đọc cho biết khi đang chát Zalo, BeeTalk… người này nhận thông báo từ trang web www.traogiai.com.vn chúc mừng về tài khoản Zalo của mình đã nhận được giải nhất là một chiếc xe Liberty. Người trúng giải cần phải truy cập trang web trên để hoàn tất thông tin và thủ tục nhận giải hoặc liên hệ với số điện thoại 974790... để được giải đáp.

“Chỉ áp dụng cho những ID số điện thoại nhận được tin nhắn này”, thông báo viết.

Bạn đọc này thắc mắc với Thanh Niên Online: “Điều đánh nói là trang kèm theo hình ảnh các giải quý trước và cả giấy chứng nhận cấp phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp. Thiết nghĩ ở đây có nhiều điều mờ ám hoặc là một chiêu lừa đảo mới trên mạng xã hội”.

PV Thanh Niên Online thử truy cập vào trang www.traogiai.com.vnNgay khi vừa truy cập trang web này thông báo dòng chữ “Chào mừng bạn đến với trang chủ Zalo”, nhấp OK lại ra dòng chữ “Hệ thống đã thông báo đến những tài khoản may mắn đã được nhận quà” và “Những tài khoản may mắn xin vui lòng điền thông tin gửi về ban tổ chức trao giải” sau đó mới dẫn tới trang chủ. Điều đáng nói là khi chưa tới trang chủ, người xem không thể thoát ra ngoài hay vào các trang web khác được.

 
Nhiều người dễ bị đánh lừa bởi giấy chứng nhận trên - Ảnh chụp lại màn hình

Ở trang chủ, dù không phải là thành viên Zalo nhưng PV Thanh Niên Online được trang web này thông báo đã lọt vào danh sách trúng giải của chương trình, giải thưởng là 1 chiếc Liberty giá gần 70 triệu đồng và 1 phiếu quà tặng trị giá 50 triệu đồng.

Đồng thời trang web này thông báo cần phải điền những thông tin như họ tên, ngày sinh, chứng minh nhân dân, tài khoản ATM, số điện thoại…

Chúng tôi thử điền thông tin theo hướng dẫn, ngay lập tức trang web thông báo trúng giải 1 chiếc xe Liberty (của hãng Piago) giá 67,5 triệu đồng cùng 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Người trúng phải đóng lệ phí 850.000 đồng bằng cách nhắn mã số thẻ cào của nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone lên trang web. Sau khi nạp thẻ, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ATM cho người trúng giải hoặc công ty sẽ trao qua đường bưu điện.

Trang web cũng đăng tên hai người trúng giải 2 (tổng trị giá gần 50 triệu đồng) và 3 (tổng trị giá gần 30 triệu đồng) trong quý 3/2014. Gọi vào số điện thoại 0122… của người được cho là trúng giải tên Nguyễn Minh Quốc, người này xác nhận mình là người trúng giải và được trao giải vào hồi tháng 7.2014.

Khi chúng tôi thắc mắc vì sao số điện thoại trên trang web không liên lạc được, người tự nhận là Quốc này tận tình chỉ: “Anh cứ bấm số điện thoại đăng trên trang web sẽ có người bắt máy và liên hệ với anh. Anh yên tâm đi, tôi cũng đã nhận giải mà”. Nói xong, người này tắt máy.

Chúng tôi gọi lại vào số điện thoại trên trang web thì một người đàn ông bắt máy. Khi được hỏi liên hệ với ai để nhận giải, người đàn ông này nói: “Anh cứ điền đầy đủ những thông tin mà trang web hướng dẫn”. Khi nhận được sự thắc mắc là liên hệ với ai và những thông tin trên trang web có đáng tin không, người đàn ông dập máy. Chúng tôi gọi thêm nhiều cuộc nhưng người này không bắt máy.

Tuy không để lại địa chỉ công ty trao giải nhưng trang web này khá "khôn ngoan" khi trưng ra giấy chứng nhận để chứng minh sự uy tín của giải. Trang web này cho biết giấy chứng nhận này do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp nên càng dễ đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin.

Về điều này, ông Trần Trọng Huy, một chuyên gia công nghệ thông tin về an ninh mạng, cho biết không quá khó để giả mạo ra giấy chứng nhận trên.

Đại diện Zalo Việt Nam cho biết đây là thông tin lừa đảo bởi thời gian này Zalo không có bất kỳ sự kiện nào liên quan đến giải thưởng, khuyến mại cho khách hàng.

“Cũng rất nhiều người gọi đến tổng đài của Zalo thắc mắc về vấn đề này”, đại diện Zalo nói.

Bee Talk và Piago Việt Nam cũng khuyến cáo không hề có những chương trình khuyến mại với hình thức như trên. Do đó khách hàng cần thận trọng và kiểm tra thật kỹ lưỡng khi nhận được thông tin tương tự.

Đầy rẫy chiêu lừa “ở không cũng trúng thưởng”

Trên thực tế, những chiêu lừa thông báo trúng thưởng rồi dụ nộp cà thẻ cào điện thoại khá nhiều và không ít người sập bẫy.

Phổ biến nhất là giả các công ty thông báo cho khách hàng trúng giải rồi dụ cà thẻ điện thoại nhắn cho đối tượng lừa đảo, hay thông báo tin nhắn trúng thưởng qua tin nhắn điện thoại rồi “xin thẻ cào”.

Điểm để nhận biết những kiểu lừa dạng này là khách hàng không làm gì cũng nhận được giải thưởng khủng như “trên trời rơi xuống”, công ty hay trang web trao thưởng không có địa chỉ cụ thể, hình thức trao giải thường qua trang web, bắt nạp thẻ điện thoại hay chuyển tiền qua ATM…

Trung Hiếu

>> Trục xuất 26 người nước ngoài lừa đảo qua mạng
>> Bắt 2 người Trung Quốc vì lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp 9 nghi can lừa đảo qua mạng
>> Bắt 8 nghi can lừa đảo qua mạng
>> Bắt giữ ‘nhà văn’ lừa đảo qua mạng
>> Cảnh báo lừa đảo qua mạng
>> Vụ bắt 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng internet: Hàng trăm nạn nhân, mất hơn 21 tỉ đồng
>> Bắt 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng
>> Đề nghị truy tố giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Triệt phá băng nhóm lừa đảo qua mạng
>> Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng
>> Tuyên án nhóm lừa đảo qua mạng
>> Nhóm lừa đảo qua mạng lãnh án tù
>> Xét xử vụ lừa đảo qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.