Cảnh sát 113 Đà Nẵng nổ súng truy bắt côn đồ với dao phóng lợn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/05/2021 09:41 GMT+7

Sáng 18.5, Cảnh sát 113 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao 2 thanh thiếu niên cùng dao phóng lợn cho Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để tiếp tục truy xét các nghi can tham gia vụ chém nhau.

Khuya 17.5, tổ công tác Cảnh sát 113 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Nghinh (Q.Sơn Trà) thì phát hiện khoảng 10 thanh thiếu niên đi xe máy cầm theo dao phóng lợn. Lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng cả nhóm bất chấp, chia nhau tháo chạy về hướng Q.Hải Châu.
Tổ công tác nổ súng chỉ thiên nhưng các thanh thiếu niên vẫn không dừng lại. Cảnh sát truy đuổi đến đến ngã ba đường Hùng Vương - Bạch Đằng (Q.Hải Châu) thì một xe máy của nhóm thanh niên bị mất lái, va quẹt nhẹ với xe khác và té ngã.
Lúc này, Cảnh sát 113 bắt giữ được Ngô Nam Hải (16 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) và Lê Tống Châu Thịnh (17 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Cả hai khai nhận do mâu thuẫn trong lúc bình luận, trêu chọc nhau trên mạng xã hội nên nhóm côn đồ từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng, mang theo dao phóng lợn để chém nhau với nhóm ở Q.Sơn Trà.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.