Cảnh sát bắt giữ nhân viên Evergrande

Cảnh sát bắt giữ nhân viên Evergrande

Phương Thúy
Phương Thúy
18/09/2023 07:15 GMT+7

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một số nhân viên tại đơn vị quản lý tài sản của Tập đoàn Evergrande. Diễn biến này có thể là một đợt sóng dữ nữa đối với tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc nói riêng và ngành bất động sản nói chung.

Cảnh sát thành phố Thâm Quyến cho hay cơ quan công an đã bắt giữ hình sự đối với một số đối tượng tình nghi tại công ty quản lý tài sản của tập đoàn Evergrande.

Thông báo của cảnh sát không nêu rõ số người bị bắt hay cáo buộc là gì. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra về đơn vị quản lý tài chính đang diễn ra và kêu gọi các nhà đầu tư báo cáo bất kỳ tội phạm tài chính nào khác.

Evergrande từng là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc nhưng nay đang vật lộn với số nợ khổng lồ, khoảng hơn 300 tỉ USD. Xét quy mô rộng hơn, Evergrande cũng chỉ là tâm điểm trong một thị trường bất động sản đầy bất ổn của Trung Quốc. Từ cuối năm 2021, nhiều công ty bất động sản đã vỡ nợ khi chính phủ siết chặt vay vốn.

Khủng hoảng từ bất động sản lan ra nhiều ngành nghề khác, làm ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hai năm qua, Evergrande liên tiếp không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Thậm chí, công ty này còn nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ. Hiện tại, Evergrande đang trong quá trình tái cơ cấu nợ kéo dài và đã phải bán một loạt tài sản. Thông cáo của tập đoàn cho biết họ đã trì hoãn việc đưa ra quyết định tái cơ cấu nợ nước ngoài từ tháng 9 sang tháng sau.

Giao dịch cổ phiếu của Evergrande bị đình chỉ trong 17 tháng cho đến ngày 28.8. Ngày 14.9, hãng xếp hạng Moody's đã hạ triển vọng về lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.