Cảnh sát cơ động sẽ có thêm lực lượng sử dụng tàu thủy

Lê Hiệp
Lê Hiệp
21/10/2021 17:24 GMT+7

Cảnh sát cơ động sẽ có thêm lực lượng sử dụng tàu bay, tàu thủy và cả lực lượng dự bị chiến đấu, theo đề xuất của Bộ Công an.

Chiều 21.10, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án luật Cảnh sát cơ động.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình dự án luật Cảnh sát cơ động tại Quốc hội

gia hân

Dự án luật Cảnh sát cơ động được “nâng cấp” từ pháp lệnh Cảnh sát Cơ động được ban hành từ năm 2013.

Một trong những nội dung mới tại dự án luật trình Quốc hội lần này là quy định về hệ thống tổ chức của lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. Đây cũng là vấn đề chính mà Chính phủ muốn xin ý kiến Quốc hội.

Cụ thể, Chính phủ đề nghị cơ cấu lực lượng thuộc Cảnh sát cơ động gồm 6 lực lượng; trong đó, 4 lực lượng gồm: tác chiến đặc biệt; đặc nhiệm; bảo vệ mục tiêu; huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ đã được kế thừa từ pháp lệnh năm 2013.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm 2 lực lượng thuộc Cảnh sát cơ động, gồm: lực lượng sử dụng tàu bay, tàu thủy và lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, trên thực tế các lực lượng này đã được thành lập theo chủ trương của Bộ Chính trị và các đề án, dự án của Chính phủ và Bộ Công an, nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Vấn đề mà Chính phủ muốn xin ý kiến Quốc hội là Chính phủ muốn quy định trong luật về nguyên tắc hệ thống tổ chức của Cảnh sát cơ động và giao bộ trưởng Công an quy định chi tiết.

Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đề nghị luật quy định rõ cơ cấu của lực lượng Cảnh sát cơ động gồm 6 lực lượng như nêu trên, và vẫn giao bộ trưởng Công an quy định chi tiết.

Mới đây, Bộ Công an đã ra mắt Trung đoàn Không quân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trước đó, lực lượng Trung đoàn Kỵ binh Cảnh sát cơ động cũng đã được Bộ Công an ra mắt vào giữa năm ngoái.

Do ý kiến còn khác nhau giữa cơ quan trình và thẩm tra, Chính phủ trình ra 2 phương án để Quốc hội cho ý kiến quyết định.

Thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn

Một nội dung mới của dự luật Cảnh sát cơ động là bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn cho lực lượng này so với Pháp lệnh hồi 2013.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần 1 về dự án luật này. Dự án Luật sẽ được thông qua tại kỳ họp tiếp theo

gia hân

Cụ thể, về nhiệm vụ, Chính phủ đề xuất bổ sung thêm 2 nhiệm vụ cho cảnh sát cơ động, gồm: huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với Cảnh sát cơ động và cán bộ, chiến sĩ, học viên trong Công an nhân dân; huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng bảo vệ thuộc các bộ, ngành, địa phương.

Thứ 2 là phối hợp với các lực lượng trong Công an nhân dân và các lực lượng, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ có tính chất phức tạp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Về quyền hạn, Chính phủ cũng đề nghị bổ sung thêm 2 quyền hạn cho lực lượng này, gồm: việc được mang theo người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vào cảng hàng không và lên tàu bay dân sự trong các trường hợp chống khủng bố, giải cứu con tin, trấn áp đối tượng có hành vi phạm tội nguy hiểm có sử dụng vũ khí; bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, áp giải bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và sử dụng tàu bay riêng do cấp có thẩm quyền huy động để kịp thời cơ động giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, cảnh sát cơ động cũng được quyền ngăn chặn, vô hiệu hóa phương tiện bay không người lái và các phương tiện khác trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công, xâm phạm mục tiêu bảo vệ của Cảnh sát cơ động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.