Cảnh sát Đức: Bé gái 3 tuổi trong vụ mất tích bí ẩn đã chết

05/06/2020 23:57 GMT+7

Cảnh sát Đức tin rằng Madeleine McCann, bé gái người Anh 3 tuổi mất tích tại Bồ Đào Nha cách đây 13 năm đã qua đời và công bố nghi can chính trong vụ sát hại cô bé.

Ngày 4.6, văn phòng công tố ở Đức tuyên bố Madeleine McCann, bé gái 3 tuổi người Anh mất tích tại Bồ Đào Nha hồi năm 2007, đã qua đời. Một kẻ lạm dụng trẻ em đang thụ án tù tại Đức được cho là nghi can chính.

Bố mẹ của cô bé, Kate và Gerry McCann tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy con gái còn sống.

Reuters

McCann biến mất khỏi giường ngủ khi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Algarve. Cha mẹ của bé khi đó đang ăn tối cùng bạn bè gần khu nghỉ dưỡng Praia da Luz.

Christian Brueckner, hiện là nghi can chính trong vụ sát hại bé gái 3 tuổi tại Bồ Đào Nha năm 2007

       
Vụ mất tích dẫn đến cuộc tìm kiếm khắp thế giới. Đã có nhiều manh mối trong suốt 13 năm tìm kiếm nhưng tất cả đều sai.
Đây là bước đột phá đáng kể nhất về vụ án.
Nghi can, mà theo một số bài báo có tên là Christian Brueckner, là người Đức, 43 tuổi, sống gần Praia da Luz vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Cảnh sát cho biết người này lẻn vào các khách sạn, nhà nghỉ dưỡng để trộm và buôn bán ma túy. Họ tin rằng nghi can đã bộc phát quyết định giết cô bé khi đột nhập vào căn hộ nơi cô bé đang ngủ. 
Cảnh sát Đức cho biết họ đang điều tra cách McCann bị sát hại dù vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Cảnh sát Anh vẫn gọi đây là vụ án mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.