Cảnh sát Mỹ bắt giữ tù nhân vượt ngục người Brazil ‘cực kỳ nguy hiểm’

Văn Khoa
Văn Khoa
13/09/2023 22:39 GMT+7

Cảnh sát Mỹ hôm nay 13.9 thông báo đã bắt giữ một tù nhân người Brazil phạm tội giết người sau khi người này vượt ngục và lẩn trốn trong 2 tuần.

Đoạn phim được chiếu trên CNN cho thấy cảnh sát quan vũ trang hạng nặng còng tay tù nhân người Brazil Danelo Cavalcante, cởi áo sơ mi của Cavalcante trước khi đưa người này vào sau xe cảnh sát, theo AFP.

Cavalcante đã trốn tránh cảnh sát ở khu vực ngoại ô và nông thôn phía tây thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) kể từ khi vượt ngục vào ngày 31.8. Tham gia cuộc truy lùng công dân Brazil này có khoảng 500 cảnh sát sử dụng trực thăng, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ, với sự hỗ trợ của các đơn vị đặc nhiệm.

Cảnh sát Mỹ bắt giữ tù nhân vượt ngục người Brazil ‘cực kỳ nguy hiểm’ - Ảnh 1.

Danelo Cavalcante bị cảnh sát Mỹ mô tả là "có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm"

AFP

Cavalcante bị kết tội giết bạn gái của mình, đâm nạn nhân hàng chục nhát. Khi vừa mới bắt đầu thụ án, Cavalcante trèo qua bức tường nhà tù và phá bỏ hai hàng rào thép gai.

Cảnh sát sau đó phải nỗ lực thu hẹp vị trí của Cavalcante trong khu vực có cây cối rậm rạp. Tuy nhiên, Cavalcante liên tục xuất hiện trên camera an ninh tư nhân và thậm chí cả camera dõi động vật hoang dã, biến cuộc trốn chạy của tù nhân này thành một loại chương trình truyền hình thực tế đầy nghiệt ngã, theo AFP.

Trong thời gian chạy trốn, Cavalcante đã đột nhập nhiều ngôi nhà, trộm quần áo, thực phẩm, xe tải và thậm chí còn cạo được râu.

Đến ngày 12.9, Cavalcante gây nguy hiểm bằng cách vào một gara tư nhân để lấy trộm một khẩu súng trường và sau đó tránh được phát đạn từ chủ nhà rồi bỏ trốn. Cảnh sát tuyên bố Cavalcante "có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm".

Sau vụ trộm súng trường, giới chức đã thiết lập rào chắn trên các con đường nông thôn xung quanh làng Bucktown thuộc Pennsylvania, nơi cảnh sát SWAT tinh nhuệ và các xe bọc thép cũng được triển khai, theo AFP.

Trước đó, cảnh sát Mỹ đã tăng tiền thưởng cho người cung cấp thông tin về nơi ở của Cavalcante, từ 20.000 USD lên 25.000 USD. Cavalcante cũng bị truy nã vì tội giết người ở Brazil, theo cảnh sát Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.