Cảnh sát Nhật đột kích nhà quan chức Olympic Tokyo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/07/2022 13:52 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản hôm 26.7 đã đột kích vào nhà của một thành viên ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, người được cho là đã nhận tiền hối lộ từ một nhà tài trợ đã ký hợp đồng tư vấn.

Theo truyền thông địa phương, Haruyuki Takahashi (78 tuổi) bị nghi ngờ đã nhận hàng trăm nghìn USD từ nhà bán lẻ đồ công sở Aoki Holdings Inc., một "đối tác chính thức" của Olympic 2020 mà Nhật Bản là chủ nhà, sự kiện bị trì hoãn đại dịch trước khi được dời tổ chức vào năm ngoái.

Ông Haruyuki Takahashi bị nghi ngờ nhận hối lộ

AFP

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin rằng hành vi trên có thể cấu thành hối lộ, vì Takahashi được coi là một công chức, người không được phép nhận tiền hoặc quà tặng liên quan đến chức vụ của mình. Văn phòng công tố Tokyo nói với AFP rằng họ chưa thể bình luận về vụ việc trên.

Theo truyền thông địa phương, một công ty tư vấn thể thao do Takahashi điều hành bị nghi ngờ đã nhận tiền từ Aoki cho hợp đồng ký năm 2017. Aoki vào tháng 10.2018 đã trở thành nhà tài trợ của Olympic Tokyo, cho phép sử dụng biểu tượng của sự kiện và bán các sản phẩm được cấp phép chính thức.

Ông Takahashi nói với tờ Yomiuri Shimbun vào tuần trước rằng số tiền mà công ty ông nhận được là cho công việc tư vấn. "Không có xung đột lợi ích nào với vị trí của tôi với tư cách là thành viên ban tổ chức", ông này khẳng định. Trong khi đó, Aoki đã đưa ra một tuyên bố vào tuần trước nói rằng họ không có bình luận gì về các khoản thanh toán.

Takahashi, cựu giám đốc điều hành của công ty quảng cáo lớn nhất Nhật Bản, Dentsu, đã phục vụ trong hội đồng quản trị Olympic Tokyo 2020 từ tháng 6.2014. Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đã giải tán vào tháng trước.

Cựu chủ tịch Tokyo 2020 Seiko Hashimoto nói với các phóng viên hôm 26.7 rằng bà sẽ "hợp tác toàn diện" với cuộc điều tra nếu được yêu cầu.

Olympic Tokyo 2020 đã vượt qua đại dịch để hoàn thành

AFP

Đây không phải trường hợp đầu tiên về những cáo buộc xung quanh Olympic 2020. Các công tố viên Pháp trước đó đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc Tokyo giành quyền đăng cai tổ chức Olympic ở cuộc bỏ phiếu vào năm 2016. Cựu lãnh đạo Ủy ban Olympic Nhật Bản, Tsunekazu Takeda, đã từ chức vào năm 2019 khi các nhà chức trách Pháp điều tra sự liên quan của ông trong các khoản thanh toán được thực hiện trước khi Tokyo được trao quyền đăng cai.

Cuộc điều tra của Pháp xoay quanh các khoản thanh toán cho công ty Black Tidings có trụ sở tại Singapore, có liên quan đến con trai của cựu thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế bị thất sủng là Lamine Diack.

Olympic Tokyo diễn ra từ ngày 23.7 năm ngoái sau 1 năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19. Sự kiện này được tổ chức tại các sân vận động không khán giả sau khi người hâm mộ bị cấm trong bối cảnh gia tăng số ca nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.