Cảnh sát trật tự Hà Nội tuần tra bằng xe đạp

13/08/2015 07:28 GMT+7

Từ sáng 12.8, lực lượng Cảnh sát trật tự của Công an TP.Hà Nội bắt đầu dùng xe đạp để thực hiện nhiệm vụ.

Từ sáng 12.8, lực lượng Cảnh sát trật tự của Công an TP.Hà Nội bắt đầu dùng xe đạp để thực hiện nhiệm vụ.

Cảnh sát trật tự Hà Nội tuần tra bằng xe đạp
Theo đó, trong thời gian đầu có công an 12 phường thuộc công an 12 quận có địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được áp dụng thí điểm mô hình dùng xe đạp làm nhiệm vụ. Đội hình tuần tra theo ca sẽ có từ 2 - 3 cán bộ chiến sĩ.
Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, đây là những chiếc xe đạp chuyên dụng được đặt hàng thiết kế riêng bởi Công ty Thống Nhất, với gióng ngang, sơn màu xanh giống trang phục lực lượng cảnh sát. Gác ba ga được hàn liền với khung xe. Trên khung xe có in logo ngành công an và dòng chữ: “Cảnh sát trật tự, Công an thành phố Hà Nội”.
Ngoài ra, trên mỗi xe còn được trang bị đèn pin, ngăn để cặp tài liệu, chỗ để bình nước, dùi cui... phục vụ công tác nghiệp vụ của cảnh sát trật tự. Theo đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Hà Nội, việc Cảnh sát trật tự công an 12 phường sử dụng xe đạp tuần tra sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
Dự kiến, sau 3 tháng thực hiện thí điểm, Công an TP.Hà Nội sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để tiến tới nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.