Cảnh sát Úc xác nhận dùng súng điện đối với bà cụ 95 tuổi

19/05/2023 19:35 GMT+7

Lực lượng cảnh sát Úc hôm 19.5 xác nhận một cụ bà 95 tuổi, gầy yếu, đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một viên cảnh sát bắn súng điện trong một tình huống "đối đầu" ở viện dưỡng lão.

Cảnh sát Úc xác nhận dùng súng điện đối với bà cụ 95 tuổi - Ảnh 1.

Súng điện là một trong những vũ khí được trang bị cho cảnh sát Úc

AFP

Đại diện lực lượng cảnh sát bang New South Wales Peter Cotter cho biết cụ Claire Nolan, đã trúng đòn tấn công bằng súng điện từ một cảnh sát có 12 năm kinh nghiệm, theo AFP hôm 19.5.

Vụ việc xảy ra hôm 17.5, hai cảnh sát đến viện dưỡng lão Yallambee Lodge ở thị trấn Cooma (phía nam bang New South Wales) sau khi nhận được tin báo bà Nolan lấy một con dao khỏi phòng bếp.

Cảnh sát bắn súng điện làm cụ bà 95 tuổi thiệt mạng ở Úc sẽ hầu tòa

Bà Nolan bị chứng mắc trí nhớ, cao 1,57m, nặng 43 kg, và được mọi người ở viện dưỡng lão yêu mến.

Ông Cotter cho biết hai cảnh sát đã tiến hành đàm phán với bà cụ trong vài phút và đã dùng súng điện xử lý đối tượng khi bà tiến về phía họ.

"Vào thời điểm bị bắn súng điện, bà đang tiến về phía cảnh sát. Tuy nhiên, cần nói bà đi rất chậm chạp. Bà dùng khung trợ đi nhưng bà đang cầm dao", ông Cotter nói. Hậu quả là bà ngã ngửa ra đằng sau và đập đầu xuống đất.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về những gì xảy ra trong ngày hôm đó. Và đó là lý do tại sao chúng tôi mở cuộc điều tra", theo đại diện cảnh sát.

Cụ bà bị trọng thương vì đập đầu xuống đất và hiện trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê.

Phải mất 1 ngày để phía cảnh sát Úc xác nhận vụ dùng súng điện đối với người cao tuổi. Cảnh sát vẫn chưa công bố video clip quay lại cảnh "đối đầu" tại viện dưỡng lão.

Năm 2008, bà Nolan trở thành tâm điểm của các bản tin ở Úc sau khi bà nhảy dù để mừng đại thọ 80 tuổi.

Cảnh sát bang Mỹ bám vào nóc xe khi nghi phạm tìm cách tẩu thoát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.