Nhật phát triển súng điện từ ngăn vũ khí bội siêu thanh

05/01/2022 12:02 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là sẽ phát triển loại súng điện từ để có thể ngăn chặn tên lửa bội siêu thanh.

Nhật đang phát triển súng điện từ và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong nửa sau thập niên 2020

Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Tờ Nikkei Asia ngày 4.1 dẫn nguồn tin cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tập trung vào công nghệ súng điện từ nhằm đối phó mối đe dọa từ vũ khí bội siêu thanh của Trung Quốc, Nga và CHDCND Triều Tiên.

Theo đó, Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Nhật đang nghiên cứu các công nghệ cơ bản về súng điện từ và trong ngân sách tài khóa 2022 bao gồm một khoản chi 6,5 tỉ yen (56 triệu USD) để phát triển nguyên mẫu súng điện từ sử dụng cho mục đích quân sự. Các nhà hoạch định dự tính loại vũ khí này sẽ sẵn sàng sử dụng vào nửa sau của thập niên 2020.

Hiện chưa rõ loại vũ khí này sẽ hoạt động như thế nào. Theo một nhà hoạch định chính sách, hệ thống súng điện từ Nhật đang phát triển không phải để ngăn chặn tên lửa đang tiến đến mà là ngăn chặn nó được phóng lên.

Các loại tên lửa đánh chặn hiện nay có tốc độ giới hạn trong khoảng 1.700 m/giây trong khi loại đạn của súng điện từ được cho là có vận tốc hơn 2.000 m/giây. Theo Nikkei Asia, trong giai đoạn nghiên cứu, một loại đạn đã đạt vận tốc gần 2.300 m/giây.

Ngoài vận tốc cao hơn so với các loại vũ khí đánh chặn quy ước, loại súng điện từ được Nhật phát triển còn có thể bắn liên tục.

Việc gia tăng vận tốc đạn và tốc độ bắn giúp nâng cơ hội ngăn chặn các tên lửa bội siêu thanh, vốn có vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương 1.715 m/giây.

Súng điện từ được cho là còn có thể bắn đạn với tốc độ bay khác nhau thông qua việc điều chỉnh lượng điện năng. Việc này còn tùy thuộc vào tốc độ của tên lửa đang tiến đến. Mặt khác, kích thước nhỏ của loại đạn tạo ra khả năng tàng hình.

Tuy nhiên, để gia tăng tốc độ đạn đòi hỏi loại đạn đó được làm từ vật liệu rắn chắc, có thể dẫn điện dễ dàng. Bộ Quốc phòng Nhật tin tưởng rằng có thể sử dụng các công nghệ vật liệu tiên tiến mà các công ty nước này có.

Loại súng điện từ mới sẽ bổ sung vào hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Nhật Bản. Ngoài ra, nước này được cho là đang cân nhắc phát triển các loại tên lửa tầm xa để có thể tấn công đáp trả từ xa, củng cố năng lực răn đe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.