Cao Thái Hà 'ngại' nhưng vẫn đóng cảnh nóng trong Trại Hoa đỏ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/06/2022 08:17 GMT+7

Cao Thái Hà vào vai một phụ nữ lam lũ ở vùng cao trong phim Trại Hoa đỏ .

Trại Hoa đỏ - phim dài tập đầu tay của đạo diễn Victor Vũ được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li, xoay quanh một vụ án mạng ly kỳ ở Trại Hoa đỏ - nơi gia tộc họ Quách hưng thịnh một thời từng sinh sống. 8 tập phim hé lộ những sự kiện bí ẩn và những âm mưu truyền kỳ, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều tình tiết và ngã rẽ bất ngờ cho khán giả.

Tạo hình của Cao Thái Hà trong phim Trại hoa đỏ

đoàn phim cung cấp

Trại Hoa đỏ cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Cao Thái Hà với một hình tượng nhân vật mới, một người phụ nữ lam lũ ở vùng sâu núi cao. Cô cho biết khi nhận được lời mời của đạo diễn Victor Vũ vào vai Vân, cô đã đồng ý tham gia ngay bất chấp việc phải sắp xếp lại lịch trình quay phim và kinh doanh của mình. Vân là người phụ nữ luôn khao khát tình yêu thương nhưng lại bị phản bội, sự trói buộc vào một cuộc hôn nhân bế tắc khiến cô luôn chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt.

Cao Thái Hà chia sẻ, dù từng đóng nhiều cảnh nóng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi thực hiện các phân cảnh trong Trại Hoa đỏ. Trước đây, khi đóng cảnh nóng trong phim Bán chồng, nữ diễn viên thậm chí đã phải uống rượu trước khi vào set quay. Tuy nhiên, với sự xử lý tài tình các góc máy, ánh sáng một cách nghệ thuật của ê kíp làm phim, nữ diễn viên đã cảm thấy thoải mái và hoàn thành vai diễn của mình một cách trọn vẹn.

Trong phim Bán chồng, Cao Thái Hà phải uống rượu trước khi quay cảnh nóng

chụp màn hình

Với Trại Hoa đỏ, Victor Vũ cũng trao cơ hội đầu tay cho nhiều diễn viên mới. Nữ chính Vỹ do Trâm Anh đảm nhiệm, cô từng có sự xuất hiện khá ấn tượng trong Cây táo nở hoa.

Á quân The Face 2018 với gương mặt góc cạnh độc đáo sẽ mang đến một Vỹ mong manh nhưng không hề yếu đuối, một người mẹ đơn thân với quá khứ nhiều đau khổ nhưng khi cần sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Trong suốt quá trình quay hình, Trâm Anh được đạo diễn Victor Vũ cũng như các bạn diễn, đặc biệt là nam chính Quốc Huy quan tâm, chỉ dẫn nhiệt tình. Là một diễn viên mới và lần đầu tham gia một tác phẩm trinh thám có yếu tố kịch tính, ly kỳ, cộng thêm quá trình quay phim tại vùng núi non hoang vu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của cô.

Trâm Anh cho biết từng bị bóng đè trong quá trình quay phim

ảnh đoàn phim cung cấp

Nữ diễn viên cho biết trong quá trình quay phim, cô từng bị bóng đè với cơn ác mộng đúng vào 12 giờ đêm, khiến cô hoảng sợ tột cùng và khóc rất nhiều, không dám ngủ tiếp. Trợ lý của Trâm Anh phải trấn an và canh cho cô chợp mắt trước khi vào cảnh quay. “Sau đó mình nhận ra là cảnh mình gặp trong giấc mơ giống y đúc như một phân cảnh trong phim. Đó là cảnh Vỹ tỉnh dậy sau cơn ác mộng và có Lưu an ủi trấn an. Đến giờ mình thật sự không biết nó là do ám ảnh vai diễn hay thật sự mình bị bóng đè nữa”, Trâm Anh chia sẻ.

Không chỉ Trâm Anh từng bị “ám ảnh” bởi Trại Hoa đỏ, nam chính Quốc Huy cũng gặp kha khá vấn đề trong quá trình quay. Ngoài những cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, vai nam chính Lưu của Quốc Huy còn nhiều cảnh hành động khiến anh đổ máu trên phim trường.

Quốc Huy có nhiều cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm và cả đổ máu

đoàn phim cung cấp

Quốc Huy là nam diễn viên truyền hình quen mặt của khán giả Việt. Anh từng tham gia các phim như Tiếng sét trong mưa, Thương con cá rô đồng, Trang trại hoa hồng. Lần này, Quốc Huy vào vai một doanh nhân.

Diễn viên trẻ tiếp theo của Trại Hoa đỏ là người mẫu Lê Xuân Tiền. Trong bộ phim này, anh sẽ lột xác khỏi hình ảnh công tử bảnh bao giàu có để hoá thân thành chàng chiến sĩ công an gan dạ, thông minh.

Hạnh Thúy có một vai diễn thách thức trong Trại Hoa đỏ

đoàn phim cung cấp

Nữ diễn viên Hạnh Thúy - người từng quen mặt khán giả qua các phim Dòng đời chảy ngược, Thương con cá rô đồng, Cây táo nở hoa, cũng góp mặt trong Trại Hoa đỏ với một nhân vật có số phận vô cùng đặc biệt. Cô vào vai bà Hồng, chủ nhân của trại, một người đàn bà đa nghi, độc ác và đầy thủ đoạn. Từng là trưởng nữ của gia tộc họ Quách giàu nức tiếng nhưng cơ ngơi lại dần lụn bại trong tay bà và những đứa em “chỉ biết ăn không biết làm”. Bà Hồng vẫn cố bám trụ vào Trại Hoa đỏ những mong tìm thấy cơ hội đổi đời. Theo nữ diễn viên, bà Hồng là nhân vật “phản diện có chiều sâu tâm lý”, rất thu hút đối với cô.

Trại Hoa đỏ do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được Truyền hình K+ đầu tư sản xuất và độc quyền trên mọi nền tảng, phát sóng lúc 20 giờ thứ 2 hàng tuần, từ ngày 4.7 trên kênh K+CINE.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.