Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ với dòng xe trở lại Hà Nội sau tết

05/02/2022 19:22 GMT+7

Dù chưa phải là ngày nghỉ tết cuối cùng trong dịp tết năm nay nhưng lượng phương tiện từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tăng cao gây ra tình trạng ùn ứ trong vài ngày qua.

Ngày 5.2 (tức mùng 5 tết), cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua trạm thu phí Pháp Vân, xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội. Nhiều tài xế cho biết họ phải mất nhiều thời gian chỉ để qua được trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trở lại Hà Nội sớm sau tết, người dân vẫn ‘nhích từng mét’ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Dù chưa phải là ngày nghỉ tết cuối cùng trong dịp tết năm nay nhưng lượng phương tiện từ các tỉnh, thành trở về Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tăng cao gây ra tình trạng ùn ứ trong vài ngày qua.

Dù lựa chọn quay lại Hà Nội sớm hơn nhưng nhiều người vẫn không thoát cảnh tắc đường

vấn tâm

Nhiều tài xế cho biết phải mất nhiều thời gian mới qua được trạm thu phí

vấn tâm

Nhiều người dân vì lo sợ tình trạng tắc đường như những năm trước đã chọn quay lại Hà Nội sớm hơn nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Anh Nguyễn Tuấn Linh (làm nghề tài xế) cho hay, anh lái xe đưa gia đình từ Nghệ An quay trở lại Hà Nội từ ngày mùng 4 tết. Đến đoạn qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, anh mất gần 1 tiếng đồng hồ mới qua được.

"Tôi xuất phát từ sớm, từ 12 giờ 30 phút ngày mùng 4 tết để tránh tắc đường nhưng vẫn bị tắc. Tôi thấy khá khó chịu và mệt mỏi", anh Linh chia sẻ.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ nhìn từ flycam

vấn tâm

Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường cao tốc, lượng xe ô tô đổ về Hà Nội từ ngày mùng 2 tết âm lịch đến nay đã tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hiện tượng ùn tắc cũng một phần do tỷ lệ thu phí không dừng vẫn còn thấp, chưa tới 50%.

Trạm thu phí đã tăng số lượng nhân viên trong những ngày tết

vấn tâm

Để đối phó với tình trạng ùn tắc, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp như phân làn, phân luồng từ xa, tăng cường số lượng nhân viên thu phí cao tốc ở điểm cuối Pháp Vân.

Theo ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, bình quân hiện nay số lượng xe qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đạt 100.000 xe/ngày đêm trong khi con số này trước kỳ nghỉ tết chỉ là 50.000.

"Chúng tôi đã bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện và đã chuẩn bị các thiết bị dụng cụ và tăng cường tần suất kiểm tra trên tuyến. Chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan công an, CSGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức phân làn, phân luồng từ xa để có thể hạn chế tốt nhất ùn tắc trên tuyến.

Chúng tôi khuyến cáo các chủ phương tiện nên dán thẻ không dừng. Khi lưu thông, đặc biệt là trong các ngày lễ tết vừa qua, chúng tôi thấy tất cả các làn thu phí tự động không dừng đều rất thông thoáng. Các làn xe thu phí bằng tay chậm hơn rất nhiều so với thu phí tự động không dừng", ông Oánh cung cấp thêm.

Vì ít di chuyển qua cao tốc nên nhiều người không lựa chọn mua vé tháng

vấn tâm

Thực tế ghi nhận, hiện vẫn còn rất nhiều phương tiện qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chưa dán thẻ thu phí không dừng. Nguyên nhân được cho là do người dân không thường xuyên chạy trên tuyến này, không muốn dừng xe để dán thẻ thu phí không dừng.

Để giảm tải, trong các giờ cao điểm, lực lượng CSGT tiến hành mở thêm một làn đường vào đường gom trên cao tốc.

Lực lượng CSGT được tăng cường để điều phối trên cao tốc những ngày tết

vấn tâm

Những ngày gần đây, số lượng xe qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ đạt 100.000 xe/ngày đêm

vấn tâm

Theo đó, các phương tiện đi 3 làn thu phí ngoài cùng sẽ buộc phải đi vào đường gom để giảm tải cho tuyến đường chính đi vào nội đô.

Lượng phương tiện về Hà Nội dự kiến sẽ còn tăng cao trong ngày mùng 6 âm lịch, ngày nghỉ tết cuối cùng năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.