Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai

Thu Hằng
Thu Hằng
03/06/2023 06:07 GMT+7

Với nỗ lực của Chính phủ và các bộ ngành địa phương, trong 5 năm vừa qua, mỗi năm đã kéo giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em tử vong vì đuối nước, tuy nhiên vẫn còn 2.000 em dưới 16 tuổi tử vong/năm do nguyên nhân này.

10 bộ, ngành cùng vào cuộc

Theo Bộ LĐ-TB-XH, tình hình đuối nước ở trẻ em (TE) đã giảm trong những năm qua, tuy nhiên số trẻ tử vong vì nguyên nhân này vẫn còn cao.

Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai - Ảnh 1.

Do đó, phòng, chống đuối nước TE là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chương trình quốc gia phòng chống tai nạn thương tích TE giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà cho biết phòng chống đuối nước là một trong những ưu tiên hàng đầu của VN nhằm đảm bảo quyền sống còn, an toàn sinh mạng của TE. Hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống đuối nước TE ngày càng hoàn thiện. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia phòng chống tai nạn thương tích TE giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Mục tiêu của chương trình là giảm 10% số TE tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030; 60% TE từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% TE từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

Ánh Viên muốn đi khắp cả nước phổ cập việc học bơi cho trẻ em

Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai - Ảnh 3.

Nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp cụ thể trong triển khai các giải pháp, mô hình phòng chống đuối nước TE, ngày 25.7.2022, Bộ LĐ-TB-XH đã phối hợp với 9 bộ, cơ quan, đoàn thể ký kết kế hoạch liên ngành về phòng chống đuối nước TE, gồm: Y tế, GD-ĐT, GTVT, Công an, VH-TT-DL, NN-PTNT, T.Ư Đoàn, Hội LHPN VN và Hội Nông dân VN, hướng tới mục tiêu giảm 20% tỷ lệ TE tử vong do đuối nước vào năm 2030.

Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai - Ảnh 4.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết: "Bộ LĐ-TB-XH đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống đuối nước TE, triển khai các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, dạy kỹ năng an toàn dưới nước, dạy bơi phòng chống đuối nước TE. Các mô hình can thiệp hiệu quả, bền vững về phòng chống đuối nước TE sẽ được chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng. Quan tâm hơn nữa đến truyền thông, hướng dẫn, vận động cha, mẹ, người chăm sóc TE chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước cho TE".

Phối hợp liên ngành

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua đuối nước đã cướp đi sinh mạng của 2,5 triệu người. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với TE từ 5-14 tuổi trên thế giới. Hơn 90% các trường hợp đuối nước xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Đó là tổn thất vô cùng lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng và gia đình, để lại nỗi đau không thể bù đắp cho cha mẹ, người thân của nạn nhân.

Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai - Ảnh 5.

Ánh Viên truyền cảm hứng

Tại VN, WHO hiện đang cung cấp hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để thực hiện các chương trình đào tạo về bơi lội và an toàn dưới nước, kết hợp giám sát TE trước tuổi đi học trong hợp phần Ngôi nhà an toàn của Chương trình quốc gia về phòng chống tai nạn, thương tích TE.

Bà Socorro Escalante, nguyên quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại VN, từng đánh giá cao nỗ lực hợp tác liên ngành về phòng chống đuối nước TE ở VN. Bà Socorro Escalante nhấn mạnh: "Các hoạt động can thiệp phòng chống đuối nước cho TE không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân các em mà còn mang lại hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Hơn nữa, đầu tư vào công tác phòng chống đuối nước TE hôm nay là đầu tư cho tương lai vì chính thế hệ trẻ này sẽ trở thành những nhà lãnh đạo của xã hội, trở thành các ông bố, bà mẹ trong tương lai và sẽ tiếp tục những nỗ lực bảo vệ sinh mạng TE của ngày hôm nay".

Nhằm giảm thiểu tử vong do đuối nước của TE tại VN, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu tại VN, cho biết trong năm 2023 Quỹ từ thiện Bloomberg tiếp tục cam kết đồng hành, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Bộ LĐ-TB-XH triển khai Chương trình phòng chống đuối nước cho TE giai đoạn 2023-2025 dựa trên Chương trình phòng chống tai nạn thương tích TE giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cấp bách phòng chống đuối nước: Đầu tư cho tương lai - Ảnh 6.

Bà Huyền chia sẻ: "Chương trình sẽ đào tạo cho ít nhất 200 giảng viên, giám sát viên, hướng dẫn viên về bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi an toàn cho ít nhất 25.760 trẻ từ 6-15 tuổi. Đồng thời chương trình tiếp tục hỗ trợ tăng cường công tác phối hợp liên ngành về phòng chống đuối nước TE, nâng cao năng lực cho các bộ ngành, tổ chức và chỉnh sửa, chuẩn hóa để áp dụng các tài liệu, hướng dẫn về bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước".

Theo bà Huyền, mỗi gia đình tại VN đều có thể góp phần thiết thực để phòng chống đuối nước bằng cách giám sát trẻ an toàn, dạy trẻ bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tạo môi trường an toàn cho TE tránh xa nguồn nước. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống và mọi người đều có vai trò trách nhiệm trong việc phòng chống đuối nước. "Để đuối nước không còn là nỗi đau và gánh nặng của mỗi gia đình, sự đầu tư của chính quyền địa phương và chung tay của gia đình, cộng đồng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kêu gọi mỗi cộng đồng, gia đình hãy lắng nghe và dành nhiều thời gian cho trẻ, chủ động cho con em mình đi học bơi an toàn và các kỹ năng an toàn để giảm thiểu nguy cơ đuối nước", bà Huyền nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.