Cấp cứu bệnh nhân bị thủng phổi, máu phun đầy lồng ngực

Lê Lâm
Lê Lâm
10/02/2022 18:40 GMT+7

Khi phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng phổi, bên trái phổi có vết thương khoảng 3 cm, máu phun đầy lồng ngực .

Ngày 10.2, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị thủng phổi, mất khoảng 80% lượng máu của cơ thể.

Bệnh nhân N.M.Đ đã qua cơn nguy kịch, dần hồi phục

LÊ LÂM

Trước đó, vào ngày 8.2, bệnh nhân N.M.Đ (40 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương ở ngực trái. Bệnh nhân Đ. trong tình trạng lơ mơ, choáng do mất nhiều máu, huyết áp rất thấp, chỉ từ 50-60 mmHg.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị thủng phổi hoặc đứt mạch máu lớn trong lồng ngực, nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả siêu âm cho thấy lượng dịch trong phổi rất nhiều, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ.

Khi mổ, các bác sĩ phát hiện phổi trái có 1 vết thương khoảng 3 cm, máu phun ra rất nhiều, trong ngực tụ khoảng 4 lít máu. Các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương ở phổi. Quá trình phẫu thuật bệnh nhân được truyền 12 đơn vị máu và 8 đơn vị yếu tố 8 (là yếu tố cần thiết cho quá trình đông máu của bệnh nhân).

Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân Đ. được cứu sống và hiện dần hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Quản Minh Trị, chuyên khoa ngoại lồng ngực mạch máu, Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai (người trực tiếp thực hiện ca mổ), cho biết lượng máu bệnh nhân bị thủng phổi này bị mất chiếm khoảng 80-90% lượng máu của cơ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.