Cựu 'phó tướng' Mike Pence sẽ đối đầu ông Trump giành vị trí tranh cử tổng thống

Khánh Như
Khánh Như
01/06/2023 08:14 GMT+7

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống vào tuần tới, trực tiếp cạnh tranh với cựu Tổng thống Donald Trump.

Hãng Reuters ngày 1.6 đưa tin cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống vào tuần tới. Điều này đồng nghĩa ông Pence sẽ trực tiếp cạnh tranh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump để giành suất đại diện đảng Cộng hòa tham gia đường đua vào Nhà Trắng.

Cụ thể, các nguồn tin của Reuters cho biết ông Pence sẽ khởi động chiến dịch vào ngày 7.6, đúng vào sinh nhật lần thứ 64 của ông, bằng một đoạn video và một bài phát biểu tại bang Iowa.

Cựu Phó tổng thống Pence sắp đối đầu ông Trump giành vị trí tranh cử tổng thống Mỹ 2024

Theo nhóm của ông Pence, việc công bố chiến dịch tranh cử ở Iowa là yếu tố rất quan trọng bởi ông có kế hoạch vận động các cử tri theo Cơ đốc giáo bảo thủ và Tin lành, những người chiếm một phần đáng kể trong cử tri đảng Cộng hòa của bang. Ông Pence nổi tiếng là một chính trị gia bảo thủ và kiên quyết phản đối quyền phá thai, hãng AP đưa tin.

Cấp dưới Mike Pence sẽ là đối thủ trực tiếp tranh cử với ông Donald Trump - Ảnh 1.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence trong một sự kiện ngày 31.3

REUTERS

Ông Pence từng phục vụ trong Quốc hội và là thống đốc bang Indiana trước khi được ông Trump chọn làm phó tổng thống vào năm 2016. Tuy nhiên, quan hệ giữa 2 cựu lãnh đạo đã rạn nứt sau khi ông Pence từ chối ủng hộ việc ông Trump muốn lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Những người ủng hộ ông Trump khi đó không chỉ xông vào Điện Capitol để ngăn quá trình công nhận chiến thắng của ông Joe Biden, mà còn xông vào nhà riêng và tấn công gia đình của ông Pence.

Sau vụ việc, ông Pence đã nói rằng "những lời nói liều lĩnh" của ông Trump đã gây nhiều vấn đề cho gia đình mình và đe dọa những người có mặt ở Điện Capitol. "Lịch sử sẽ buộc [ông] Donald Trump phải chịu trách nhiệm", ông Pence nói.

Kể từ đó, ông Pence đã dành 2 năm rưỡi sau đó để tách mình ra khỏi ông Trump một cách chiến lược nhằm đặt nền móng cho chiến dịch tranh cử. Trong khi liên tục ca ngợi thành tích của "chính quyền Trump-Pence", ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai người, về cả chính sách và phong cách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.