Cấp giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

31/07/2024 21:58 GMT+7

"Việc chúng ta đang làm là "công đức vô lượng" nên phải nỗ lực hơn nữa", ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM nhận định khi còn nhiều trẻ em thiếu giấy tờ quan trọng như giấy khai sinh, ảnh hưởng quyền lợi của các em.

Ngày 31.7, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM thực hiện khảo sát về rà soát lập danh sách cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước công dân đối với các nhóm trẻ em, thanh niên (16 - 18 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thu Hiền, Trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.Bình Thạnh, cho biết hiện toàn quận có 15 trường hợp trẻ em, thanh niên chưa được cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước công dân.

Bà Hiền cho biết thêm, những khó khăn trong quá trình cấp giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. "Trẻ em thuộc đối tượng sinh sống tại các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trẻ em lang thang thì việc rà soát để đăng ký khai sinh rất khó khăn vì không có nơi cư trú, giấy tờ nhân thân; cha, mẹ bị bắt đi cai nghiện hoặc chấp hành pháp luật tại trại giam", bà Hiền nói.

Cấp giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi khảo sát

HOÀI NHIÊN

Nỗ lực cấp giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Báo cáo tại buổi khảo sát, ông Lê Văn Long, Phó trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM, trình bày trường hợp em N.H.Q (sinh năm 2015) không có mã định danh cá nhân do không có giấy khai sinh.

"Mẹ Q. có hộ khẩu thường trú tại Cần Thơ nhưng lại không về quê làm giấy khai sinh cho con. Bên cạnh đó, gia đình Q. không sinh sống ổn định trên một địa bàn nên không xác định được nơi cư trú của Q.", ông Long nói.

Bên cạnh đó, ông Long còn đề cập đến trường hợp của em T.N.T và T.T.B (tạm trú tại P.28, Q.Bình Thạnh). Theo đó, ba và mẹ của hai em không đăng ký kết hôn. Ba của hai em đang cải tạo tại Bình Thuận, mẹ thì thường trú tại Bình Thuận. Hiện hai em sinh sống cùng bà nội. Vì hoàn cảnh khó khăn nên khi sinh hai em, gia đình không đủ tiền đóng viện phí, chưa làm thủ tục xuất viện nên chưa được cấp giấy chứng sinh.

"UBND P.28, Q.Bình Thạnh đã cùng bà nội của hai em đến bệnh viện xin đóng viện phí (UBND phường hỗ trợ) nhưng không được bệnh viện chấp nhận vì không chứng minh được mối quan hệ giữa mẹ và trẻ. Hiện nay, địa phương đã có công văn xác minh và liên hệ bệnh viện để cấp lại giấy chứng sinh cho trẻ", ông Long nói.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã đúc kết mục đích cuối cùng của buổi khảo sát.

"Mục đích cuối cùng là cấp được giấy tờ tùy thân cho trẻ. Nếu trẻ chuyển sang sinh sống ở địa phương khác thì chúng ta phải phối hợp với họ để thực hiện. Bên cạnh đó, chúng ta cần tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của việc cấp giấy tùy thân cho trẻ, nếu người dân hiểu được thì họ sẽ phối hợp tích cực. Việc chúng ta đang làm là "công đức vô lượng" nên phải nỗ lực hơn nữa", ông Nhựt cho biết.

Cấp giấy khai sinh cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt- Ảnh 2.

Đoàn khảo sát thăm các em tại Cơ sở bảo trợ xã hội Bà Chiểu

HOÀI NHIÊN

Trước đó, đoàn khảo sát cũng đã đến thăm 2 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tại Q.Bình Thạnh là Trường Phổ cập P.25 và Cơ sở bảo trợ xã hội Bà Chiểu (P.11).

Bà Trương Thị Yến (phụ trách Cơ sở bảo trợ xã hội Bà Chiểu) bày tỏ, rất vui khi tất cả trẻ em tại mái ấm đã được cấp giấy khai sinh. "Các em đều là trẻ lang thang, cơ nhỡ, bị bỏ rơi nên tôi rất vui mừng khi 100% trẻ em tại đây đã được cấp giấy khai sinh. Qua bao nhiêu năm ròng rã, nhờ vào sự quan tâm hết mực của các cấp lãnh đạo nên mới thực hiện được. Trẻ ở đây có hoàn cảnh đặc biệt nên chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ các con theo một cách đặc biệt nhất", bà Yến cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.