Cập nhật mới nhất về các hồ thủy điện Thác Bà, Hòa Bình và Tuyên Quang

12/09/2024 09:28 GMT+7

Lưu lượng nước đổ về nhiều hồ thủy điện đang giảm dần. Đặc biệt, tổng lượng xả hồ thủy điện Thác Bà đã vượt lượng đến, giảm thiểu nguy cơ rủi ro.

Lúc 8 giờ sáng nay 12.9, tại hồ thủy điện Thác Bà, mực nước thượng lưu đạt 59,5 m; lưu lượng đến hồ đạt 2.434 m3/giây, tổng lượng xả là 2.832 m3/giây, cao hơn lưu lượng đến. Hiện hồ này chỉ còn 3 cửa xả mặt.

Cùng thời điểm, mực nước thượng lưu của hồ Tuyên Quang là 117,32 m; lưu lượng đến hồ đạt 2.030 m3/giây, tổng lượng xả là 2.455 m3/giây. Hiện còn 3 cửa xả đáy đang hoạt động.

Tại hồ Hòa Bình, mực nước thượng lưu đạt 112,22 m; lưu lượng đến hồ là 2,724 m3/giây, tổng lượng xả là 2.167 m3/giây. Hiện tại, hồ Hòa Bình không mở cửa xả nào (cả xả đáy và xả mặt).

Cập nhật mới nhất về các hồ thủy điện Thác Bà, Hòa Bình và Tuyên Quang- Ảnh 1.

Tổng lượng xả của hồ thủy điện Thác Bà đã vượt lưu lượng đến, giảm thiểu nguy cơ rủi ro

ẢNH: T.N

Trao đổi với báo chí vào chiều qua 11.9, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định công trình hồ thủy điện Thác Bà đã an toàn, lượng nước về hồ đang giảm dần.

Hồ thủy điện Thác Bà vẫn an toàn sau bão số 3 (Yagi)

Trước đó, theo dữ liệu quan trắc của thủy điện Thác Bà, vào thời điểm 17 giờ ngày 10.9, mực nước thượng lưu của hồ Thác Bà ở mức 59,62 m, cao hơn nhiều so với mực nước dâng bình thường. Lưu lượng nước đến hồ lên tới 4.450 m3/giây, trong khi tổng lượng xả chỉ hơn 3.003 m3/giây, dẫn tới nguy cơ rất lớn về mất an toàn hồ, đập.

Thủ tướng sau đó có công điện, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND 3 tỉnh Lào Cai, Hà GiangYên Bái trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà.

Cập nhật thêm từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến rạng sáng 12.9, lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Thái Bình (TP.Hải Dương) đang lên; trong khi đó, lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống, lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống.

Đóng thêm 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động (BĐ) 2; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang xuống dưới mức BĐ3; lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức BĐ3; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức BĐ3; lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình lên mức BĐ3 và trên BĐ3.

Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê, kè có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Đồng thời, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ.

Xảy ra 70 sự cố đê điều

Trong báo cáo được cập nhật đến sáng nay 12.9, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, tính đến 21 giờ tối qua đã xảy ra 70 sự cố đê điều, tăng 45 sự cố so với ngày 10.9.

Các sự cố này xảy ra trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam và Nam Định.

Trong số này, có 30 sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp 3 trở lên và 40 sự cố xảy ra trên các tuyến đê dưới cấp 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.