‘Carol’, ‘Người đàm phán’ dẫn đầu danh sách đề cử ‘Oscar nước Anh’

08/01/2016 22:45 GMT+7

Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc vừa công bố danh sách các phim đề cử cho giải thưởng BAFTA, trong đó Carol và Người đàm phán ( Bridge of Spies ) là hai tác phẩm dẫn đầu với 9 đề cử, CNN đưa tin.

Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc vừa công bố danh sách các phim đề cử cho giải thưởng BAFTA, trong đó Carol Người đàm phán (Bridge of Spies) là hai tác phẩm dẫn đầu với 9 đề cử, CNN đưa tin.

Cate Blanchett hóa thân vào vai đồng tính nữ trong ‘Carol’ - Ảnh: Chụp màn hình trailerCate Blanchett hóa thân vào vai đồng tính nữ trong ‘Carol’ - Ảnh: Chụp màn hình trailer
BAFTA là giải thưởng uy tín bậc nhất xứ sở sương mù. Đây được xem là lễ trao giải lớn nhất trong lĩnh vực phim ảnh trên thế giới nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và thường được ví von là “Oscar nước Anh”.
Năm nay, bộ phim đồng tính nữ Carol và tác phẩm về đề tài chiến tranh lạnh Người đàm phán của nam diễn viên kỳ cựu Tom Hanks xuất hiện nhiều nhất trong danh sách với 9 đề cử, trong đó cả hai tác phẩm đều góp mặt tại các hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Người đàm phán là tác phẩm được đánh giá cao về đề tài chiến tranh lạnh - Ảnh: Chụp màn hình trailer
Bộ phim Người về từ cõi chết (The Revenant) của tài tử Leonardo DiCaprio cũng có đến 8 đề cử. Tác phẩm kể lại cuộc đấu tranh sinh tồn và quyết tâm trả thù của nhà thám hiểm Hugh Glass (Leo thủ vai) giữa thiên nhiên giá lạnh của nước Mỹ vào thế kỷ 19, sau khi ông bị gấu tấn công và người đồng hành bỏ mặc. Phim cũng đem về cho nam diễn viên một đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc.
Max điên loạn: Cung đường tử thần nhận 7 đề cử. Tuy nhiên, nếu tại Mỹ, Max điên loạn được giới phê bình phim nước này bầu chọn là phim hay nhất năm 2015 thì tại Anh, tác phẩm hành động lấy bối cảnh hậu tận thế chỉ có tên ở các hạng mục về kỹ thuật chứ không nhận được bất cứ đề cử nào tại các hạng mục quan trọng về phim, diễn viên chính hay đạo diễn.
Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hứa hẹn là một cuộc đưa đầy quyết liệt giữa 5 diễn viên Alicia Vikander (Cô gái Đan Mạch), Brie Larson (Căn phòng), Cate Blanchett (Carol), Maggie Smith (Cụ bà trên xe thùng) và Saoirse Ronan (Brooklyn).
Lễ trao giải sẽ được diễn ra vào ngày 14.2 tới tại Nhà hát kịch Hoàng gia, London (Anh).
Một số đề cử quan trọng tại giải thưởng điện ảnh BAFTA lần thứ 69:
Phim truyện xuất sắc
Đại suy thoái
Người đàm phán
Carol
Người về từ cõi chết
Điểm hội tụ
Phim Anh xuất sắc
45 năm
Amy
Brooklyn
Cô gái Đan Mạch
Người máy trỗi dậy
The Lobster
Đạo diễn xuất sắc
Adam Mckay - Đại suy thoái
Steven Spielberg - Người đàm phán
Todd Haynes - Carol
Ridley Scott - Người về từ sao Hỏa
Alejandro G. Iñárritu - Người về từ cõi chết
Kịch bản gốc xuất sắc
Matthew Charman, Ethan Coen, Joel Coen - Người đàm phán
Alex Garland - Cỗ máy trỗi dậy
Quentin Tarantino - Số 8 hận thù
Josh Cooley, Pete Docter, Meg Lefauve - Những mảnh ghép cảm xúc
Tom Mccarthy, Josh Singer - Điểm hội tụ
Kịch bản chuyển thể xuất sắc
Adam Mckay, Charles Randolph - Đại suy thoái
Nick Hornby - Brooklyn
Phyllis Nagy - Carol
Emma Donoghue - Căn phòng
Aaron Sorkin - Steve Jobs
Nam diễn viên chính xuất sắc
Bryan Cranston - Trumbo
Eddie Redmayne - Cô gái Đan Mạch
Leonardo Dicaprio - Người về từ cõi chết
Matt Damon - Người về từ sao Hỏa
Michael Fassbender - Steve Jobs
Nữ diễn viên chính xuất sắc
Alicia Vikander - Cô gái Đan Mạch
Brie Larson - Căn phòng
Cate Blanchett - Carol
Maggie Smith - Cụ bà trên xe thùng
Saoirse Ronan - Brooklyn
Nam diễn viên phụ xuất sắc
Benicio Del Toro - Ranh giới
Christian Bale - Đại suy thoái
Idris Elba - Tội ác chiến tranh
Mark Ruffalo - Điểm hội tụ
Mark Rylance - Người đàm phán
Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Alicia Vikander - Cỗ máy trỗi dậy
Jennifer Jason Leigh - Số 8 hận thù
Julie Walters - Brooklyn
Kate Winslet - Steve Jobs
Rooney Mara - Carol
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.