Cắt bỏ khối u nang đường kính 25 cm trong ổ bụng bé 3 tuổi

Minh Phong
Minh Phong
22/08/2024 14:48 GMT+7

Quá trình khám bệnh, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của bé 3 tuổi có khối u nang bạch huyết có đường kính lên tới 25 cm. Việc phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bé đã diễn ra thành công.

Ngày 22.8, thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công khối u nang bạch huyết trong ổ bụng cho bệnh nhân V. Đ.Kh (3 tuổi).

Trước đó, gia đình thấy bụng cháu Kh. to nhưng chưa cho đi khám. Gần đây, mẹ cháu Kh. thấy con da xanh, môi nhợt, bụng ngày càng to hơn nên đưa đi khám tại một bệnh viện tại Hải Phòng.

Do tình trạng bệnh nặng, cháu Kh. được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Tại đây, cháu Kh. được khám, làm xét nghiệm và chụp cắt lớp vi tính. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn, đưa ra chẩn đoán bệnh nhi bị thiếu máu cấp do chảy máu u nang bạch huyết ổ bụng và chỉ định mổ nội soi cấp cứu xử trí.

Cắt bỏ khối u nang đường kính 25 cm trong ổ bụng bé 3 tuổi- Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi ổ bụng bệnh nhi Kh. cho thấy u nang đang chảy máu, gây mất máu cấp

ẢNH: C.T.V

Trong quá trình vừa phẫu thuật nội soi vừa truyền máu, khối u đường kính 25 cm, bên trong chứa xấp xỉ khoảng 800 ml dịch máu tươi loãng lẫn máu đông cục đã được các bác sĩ cắt bỏ trọn vẹn. Sau phẫu thuật 12 giờ, bệnh nhi đã ăn được sữa, cháo. Cháu Kh. đã được xuất viện sau 1 tuần điều trị với tình trạng sức khỏe tốt.

Bác sĩ Trần Minh Cảnh, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng), cho biết u nang bạch huyết trong ổ bụng (dị dạng bạch huyết trong ổ bụng - Abdominal lymphatic malformation) là trường hợp hiếm xảy ra, chỉ chiếm 5% tổng số về các bất thường bạch mạch, thường phát triển từ mạc treo ruột, mạc nối lớn, ống tiêu hóa, khoang sau phúc mạc.

Các triệu chứng lâm sàng của bệnh thường không đặc hiệu: đau bụng, khối u bụng hoặc có thể có các dấu hiệu gián tiếp là tắc ruột, xoắn ruột, nôn, thiếu máu… do biến chứng của bệnh. U nang bạch huyết ổ bụng có thể được chẩn đoán dựa vào siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ ổ bụng.

Cắt bỏ khối u nang đường kính 25 cm trong ổ bụng bé 3 tuổi- Ảnh 2.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi, lấy khối u nang bạch huyết trong ổ bụng bệnh nhi Kh.

C.T.V

Vì vậy, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính, phẫu thuật cấp cứu được đặt ra trong trường hợp các u nang lớn gây chèn ép, hoặc có dấu hiệu chảy máu trong u. Các trường hợp u ở vị trí khó, không thể cắt bỏ hết có thể kết hợp thêm các phương pháp tiêm xơ làm tiêu u.

Bác sĩ Cảnh khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường như đau bụng, nôn, sốt, da xanh… cha mẹ không nên chủ quan, mà nên đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện chuyên khoa nhi để được khám và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.