Cậu bé 4 tuổi nhận giải thưởng vì đã cứu sống mẹ bị sốc nhiễm trùng

Thiên Lan
Thiên Lan
27/02/2023 18:22 GMT+7

Một cậu bé 4 tuổi ở Mỹ đã được vinh danh vì cứu sống mẹ mình bị sốc nhiễm trùng tại nhà.

Cô Rachel Milless, ở Big Lake, Minnesota (Mỹ), cho biết vừa qua, trong khi bị bệnh cúm, cô ở nhà cùng với con trai là Asher (4 tuổi).

Vốn mắc bệnh hen suyễn, cô Rachel Milless liên tục lên cơn ho. Cô nói với Good Morning America rằng vào thời điểm đó, cô biết mình cần phải đi cấp cứu, theo tờ Express (Anh).

Cô Rachel Milless nói: "Tôi khó thở, thật kinh khủng. Và rồi cuối cùng tôi cảm thấy mình không thể thở được".

Cậu bé 4 tuổi nhận giải thưởng vì đã cứu sống mẹ bị sốc nhiễm trùng - Ảnh 1.

Trong khi với tay lấy chiếc máy xông khí dung, cô đã ngã xuống sàn nhà

Shutterstock

Trong khi với tay lấy chiếc máy xông khí dung, cô Rachel Milless đã ngã xuống sàn nhà bếp, đúng lúc cậu con trai Asher bước vào.

Cô Rachel Milless kể lại: "Thằng bé đã cầm lấy máy xông theo bản năng, cắm điện, mở ra và cho các loại thuốc vào. Rồi nó áp máy xông vào mặt tôi và nói thở đi mẹ. Asher chưa bao giờ được hướng dẫn cách sử dụng máy xông khí dung và cũng chưa bao giờ được hướng dẫn cách sử dụng điện thoại. Thế mà nó đã sử dụng điện thoại để gọi trợ giúp", theo Express.

Cậu bé 4 tuổi nhận giải thưởng vì đã cứu sống mẹ bị sốc nhiễm trùng - Ảnh 2.

Cậu bé đã sử dụng thành thạo máy xông khí dung dù chưa được hướng dẫn bao giờ

Shutterstock

Không lâu sau, cảnh sát và các nhân viên y tế đến nhà cô Rachel Milless. "Khi chúng tôi đến đó, cô ấy đang nằm dưới đất và... khó thở", Phó cảnh sát trưởng Steve Doran cho hay. 

Anh Doran cho biết họ đã "vô cùng ấn tượng" khi đến hiện trường chứng kiến một đứa trẻ 4 tuổi gần như đảm đương mọi việc, theo Express.

Cô Rachel sau đó được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, và các bác sĩ đã phải thốt lên: "Đứa con 4 tuổi đã cứu mạng cô". Các bác sĩ cho biết cô ấy bị sốc nhiễm trùng do biến chứng của cúm A.

Văn phòng cảnh sát trưởng sau đó đã trao "Giải thưởng cứu mạng" cho cậu bé. Theo anh Doran, cậu bé là người trẻ nhất nhận được giải thưởng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.