Cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo xin ông già Noel món quà 'quá khó'

Thiên Lan
Thiên Lan
24/12/2022 21:25 GMT+7

Cậu bé 10 tuổi đang hy vọng ông già Noel sẽ giúp cậu tìm được người hiến tủy xương cho dịp Giáng sinh năm nay.

Cậu bé người Brazil tên John Erick, ở Rio Grande do Norte, đã chờ suốt 6 năm trong khi chiến đấu với bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, theo hãng tin G1 của Brazil.

“Con ước được chơi bóng! Con ước được đi tắm biển. Rồi con sẽ được làm mọi thứ. Đó là ước mơ của con!”, cậu nói.

Cậu bé muốn được ông già Noel tặng quà là một người hiến tặng tủy xương phù hợp

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Cậu đã có được một bộ sưu tập xe hơi đồ chơi ấn tượng. Những chiếc xe bé xíu phần lớn được tặng sau khi cậu phải chịu những mũi tiêm đau đớn để điều trị căn bệnh này, theo tờ Daily Mail.

Giáng sinh đang đến, năm nay cậu muốn được ông già Noel tặng quà là một người hiến tặng tủy xương phù hợp.

Cậu bé John Erick nuôi hy vọng rằng ông già Noel sẽ giúp cậu tìm được người hiến tặng cấy ghép tủy xương vào Giáng sinh này.

Mẹ của cậu, bà Grazy Kelly, cho biết cậu bé mắc bệnh từ lúc chỉ mới 3 tháng tuổi.

Các bác sĩ cho biết rất khó để có thể sớm gặp được người hiến tặng phù hợp. Song cậu vẫn mong mỏi từng ngày.

Bà Grazy Kelly cho biết bé cậu đã chống chọi căn bệnh này với nụ cười trên môi, theo Daily Mail.

Bệnh hồng cầu hình liềm là gì?

Bệnh hồng cầu hình liềm là bệnh di truyền ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tế bào hồng cầu.

Các tế bào hồng cầu khỏe mạnh - được tạo ra bởi các tế bào gốc trong tủy xương, có hình chiếc đĩa tròn.

Tuy nhiên, ở những người mắc bệnh hồng cầu hình liềm, các tế bào gốc bị lỗi sẽ tạo ra các tế bào hồng cầu có hình lưỡi liềm.

Các tế bào hình liềm dễ bị phá vỡ sớm, gây thiếu máu. Trẻ em mắc bệnh bị thiếu máu thường khó thở, mệt mỏi và chậm phát triển. Bệnh có thể làm tổn thương các mô và cơ quan cần nhiều oxy như phổi, thận, lá lách và não - gây ra những cơn đau. Một biến chứng đặc biệt nghiêm trọng là gây tăng áp động mạch phổi có thể dẫn đến suy tim.

Những người mắc bệnh không thể sống quá 60 tuổi và điều trị chủ yếu chỉ giảm triệu chứng, như đau đớn và nhiễm trùng, bằng cách truyền máu và thuốc giảm đau, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.