Cậu bé nuốt 16 chiếc bàn chải đánh răng để kiểm soát chứng nghiện ăn đất

Ngọc Quý
Ngọc Quý
30/10/2021 10:09 GMT+7

Bác sĩ đã phẫu thuật và lấy thành công 16 chiếc bàn chải đánh răng khỏi dạ dày một cậu bé 14 tuổi ở Ấn Độ. Cậu đã nuốt bàn chải để tự kiểm soát chứng nghiện ăn đất của mình.

Harish Devi, 14 tuổi, ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) mắc căn bệnh kỳ lạ khiến cậu thích ăn đất. Để ngăn bản thân tiếp tục ăn đất, cậu đã nuốt bàn chải đánh răng và đinh, theo Mirror.

Harish Devi đã nuốt 16 chiếc bàn chải và 1 cây đinh 7,5 cm vào bụng

minh họa: shutterstock

Ban đầu, gia đình đã nghĩ Devi bị ma ám. Tuy nhiên, sau khi nuốt những vật dụng đó, cậu đã bị đau bụng.

Gia đình đưa Devi đến một cơ sở y tế của Trường cao đẳng Y tế Baba Raghav Das ở thành phố Gorakhpur, thuộc bang Uttar Pradesh. Tại đây, cậu đã thú nhận việc nuốt bàn chải đánh răng và đinh. Ảnh chụp X-quang cho thấy trong bụng cậu có nhiều dị vật.

Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp cho Devi. Họ đã lấy từ dạ dày cậu 16 bàn chải đánh răng và 1 cây đinh sắt dài 7,5 cm.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Devi đã cải thiện. Dự đoán cậu sẽ bình phục hoàn toàn, theo Mirror.

Những người thèm ăn đất thường là do hội chứng Pica gây ra. Căn bệnh khiến người mắc thèm ăn những thứ không phải là thức ăn. Họ luôn bị thôi thúc phải ăn. Những thứ đó có thể là đất, đá, cát, gạch và nhiều vật dụng khác. Hội chứng Pica được xem là một dạng rối loạn ăn uống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.