‘Cậu bé Thị Mầu’ Đức Vĩnh giờ ra sao?

24/02/2023 07:30 GMT+7

Sau 8 năm bước ra từ cuộc thi Vietnam's Got Talent 2015, Đức Vĩnh giờ đây cao lớn, nói chuyện tự tin hơn. Em vừa dành thời gian chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống của mình.

‘Cậu bé Thị Mầu’ Đức Vĩnh giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh Đức Vĩnh thời điểm tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent 2015

BTC

Nguyễn Đức Vĩnh sinh năm 2006, từng gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Vietnam's Got Talent 2015. Bằng khả năng diễn tuồng, hát chèo, quan họ… cậu bé quê Bắc Ninh xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi. Cái tên Đức Vĩnh cũng được mọi người yêu mến gọi với danh xưng “thần đồng", “cậu bé Thị Mầu".

Hiện tại, Đức Vĩnh quyết định chuyển ra Hà Nội sinh sống và học tập. Sau một năm thích nghi, cuộc sống của giọng ca sinh năm 2006 đang dần ổn định. Thí sinh của chương trình Vietnam's Got Talent 2015 chia sẻ: “Thời gian đầu em áp lực và lo lắng. Có lẽ do tính cách của em hợp với trong TP.HCM hơn nên đến hiện tại, em chưa hoàn toàn thích nghi lắm với môi trường ở đây".

‘Cậu bé Thị Mầu’ Đức Vĩnh giờ ra sao? - Ảnh 2.

Ngoại hình cao lớn của Đức Vĩnh ở tuổi 17

NVCC

Đức Vĩnh thừa nhận cuộc sống đã thay đổi nhiều sau 8 năm bước ra từ chương trình Vietnam's Got Talent 2015. Về kinh tế, cậu bé 17 tuổi phụ giúp một phần cho gia đình, giúp mọi người đỡ vất vả hơn. “Có thêm nguồn thu, em sửa lại cho gia đình một căn nhà đẹp hơn, to hơn", em tự hào nói. Đức Vĩnh thấy mình nhận được nhiều điều từ cuộc thi, đặc biệt là sự yêu thương, ủng hộ của khán giả. “Qua đó, em biết được vị trí của mình trong tim mọi người. Điều đó khiến em rất trân quý", giọng ca 17 tuổi bộc bạch.

Được biết sau thành công ở cuộc thi Vietnam's Got Talent 2015, Đức Vĩnh tiếp tục dự thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017 và giành quán quân. Đây là bước đệm để cậu bé sinh năm 2006 ra quyết định Nam tiến. “Bốn năm ở TP.HCM khiến em rất vui, rất hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đến với em rất tốt đẹp. Dù việc phát triển hình ảnh, sự nghiệp không tiến triển nhiều nhưng thứ em nhận được là tình cảm của bạn bè, sự giúp đỡ của thầy cô và sự yêu quý của khán giả. Mọi người xem em như con cháu trong nhà và em xem họ như một gia đình. Em nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

‘Cậu bé Thị Mầu’ Đức Vĩnh giờ ra sao? - Ảnh 3.

Đức Vĩnh áp lực với danh xưng "thần đồng" mà mọi người ưu ái dành tặng

NVCC

Còn nhớ trước đây, khi tham gia chương trình Vietnam's Got Talent 2015, Đức Vĩnh được ưu ái gọi với danh xưng “thần đồng". Khi chỉ là một cậu bé 8 tuổi, em vui vẻ đón nhận điều này. Song lúc lớn lên, điều đó lại trở thành một áp lực. “Danh xưng ấy bây giờ quá lớn, khiến em không thể gánh vác nổi. Nó cũng khá áp lực cho em. Nhưng em xem đó như một tình cảm, sự yêu quý dành cho mình. Em nhớ năm ấy người đặt cho em danh xưng là chú Thành Lộc", giọng ca sinh năm 2006 bộc bạch.

Nói về việc nhiều sao nhí không giữ được hào quang khi đã trưởng thành, Đức Vĩnh xem đó là điều bình thường. Giọng ca 17 tuổi bộc bạch bản thân giành quán quân năm 8 tuổi. Trong hành trình khôn lớn, cũng có lúc em chững lại, ít xuất hiện trong các gameshow nên để giữ được hào quang là rất khó. “Em cũng không quá buồn hay phải khóc lóc vì điều đó. Nhưng em chắc chắn rằng trong tương lai em sẽ lấy lại được ánh hào quang", quán quân Vietnam's Got Talent 2015 khẳng định.

‘Cậu bé Thị Mầu’ Đức Vĩnh giờ ra sao? - Ảnh 4.

Hiện tại, Đức Vĩnh cố gắng cân bằng giữa việc học và theo đuổi nghệ thuật

NVCC

Ở độ tuổi còn cắp sách đến trường, Đức Vĩnh cố gắng cân bằng giữa việc đi học và đi diễn. Em chủ yếu nhận show vào ngày nghỉ hoặc buổi tối để cố gắng theo kịp kiến thức trên lớp. “Thầy cô và nhà trường cũng tạo điều kiện để em vừa phát triển sự nghiệp mà vẫn đảm bảo việc học hiệu quả”, nam ca sĩ nói.

Đồng thời, Đức Vĩnh cho rằng để tên tuổi được chú ý trở lại không phải chỉ có một cách duy nhất là tham gia gameshow. “Nhiều người khuyên em nên xuất hiện trong một chương trình để được chú ý hơn, nhưng chưa đến lúc em phải làm điều đấy”, Đức Vĩnh cho hay.

Hiện tại, Đức Vĩnh vẫn theo đuổi dòng nhạc bolero, dân ca vì đây là dòng nhạc giúp nam ca sĩ được mọi người yêu mến. Tuy nhiên trong tương lai, cậu bé 17 tuổi mong muốn chinh phục những điều mới mẻ để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Quán quân Vietnam's Got Talent 2015 cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để giỏi hơn về kỹ thuật, cách truyền tải cảm xúc. “Hiện tại em đang theo học thanh nhạc ở cô Mỹ Linh và học thêm đàn để hiểu rõ hơn về nhạc lý. Em cũng có tạo kênh YouTube để tương tác với khán giả", giọng ca 17 tuổi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.