Cậu học sinh biết kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn

Quang Viên
Quang Viên
20/06/2025 08:00 GMT+7

Đạt huy chương vàng Olympic môn hóa học cấp thành phố, luôn là học sinh giỏi và xuất sắc trường chuyên, đặc biệt Phan Huỳnh Thanh Nhật còn biết kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn.

Thầy Phạm Công Danh, giáo viên phụ trách đội dự tuyển hóa học khối 10 của Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: "Đó là cậu học trò có năng lực tự học và phẩm chất học thuật nổi bật. Đặc biệt, Nhật có tư duy sắc bén, bản lĩnh trong nghiên cứu nhưng lại rất khiêm tốn".

Cậu học sinh biết kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn- Ảnh 1.

Nhờ biết kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn, Thanh Nhật đã gặt hái được những kết quả bước đầu trong nghiên cứu

ẢNH: QUANG VIÊN

Khi còn là học sinh THCS ở Trường Nguyễn Khuyến (TP.HCM), Thanh Nhật luôn đạt thành tích học sinh giỏi hoặc xuất sắc và luôn nổi bật trong các giờ học thực hành. Lên lớp 10, Nhật trở thành học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Nhật vừa xuất sắc giành được huy chương vàng kỳ thi Olympic truyền thống 30.4.

Đối với Nhật, kiến thức chỉ là nền tảng học thuật, điều Nhật hướng đến là áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì thế, ngoài giờ học trên lớp, Nhật say sưa nghiên cứu bằng các thí nghiệm hóa học. "Không chỉ dành thời gian làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của trường, về nhà cháu còn mua hóa chất, dụng cụ để làm đủ các thí nghiệm", chị Kim Châu, mẹ của Nhật, cho biết.

"Thanh Nhật có tư duy tiến bộ và tinh thần tự học rất cao. Đó là những phẩm chất vô cùng cần thiết với một người làm nghiên cứu khoa học hiện đại. Những nghiên cứu khoa học của Thanh Nhật đã có thành quả bước đầu", thầy Phạm Công Danh chia sẻ.

Cậu học sinh biết kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn- Ảnh 2.

Phan Huỳnh Thanh Nhật không chỉ là một học sinh giỏi, em đang trở thành một nhà nghiên cứu trẻ thực thụ

ẢNH: QUANG VIÊN

Thanh Nhật hào hứng khoe phiếu công bố sản phẩm serum tía tô - PerillaPure được Sở Y tế tỉnh Thái Bình cấp. "Tía tô được tuyển chọn từ các vùng nguyên liệu ở miền Bắc, nơi khí hậu mát lành giúp cây phát triển tốt, lá dày, hàm lượng tinh chất cao và mùi thơm đặc trưng. Em ấp ủ ý tưởng tạo ra sản phẩm chăm sóc da từ các dược liệu truyền thống VN lâu rồi, nhưng nay mới trở thành hiện thực", Nhật cho biết.

Mẹ của Nhật cho biết con trai rất vui khi tìm được hướng đi kết hợp giữa học thuật và ứng dụng thực tiễn. Nhật mong muốn sau này sẽ tiếp tục học sâu hơn về hóa mỹ phẩm, để nghiên cứu những sản phẩm vừa hiệu quả vừa an toàn, thân thiện với sức khỏe người dùng.

Hiện Thanh Nhật đang tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm nghiệm vi sinh, đánh giá độ ổn định sản phẩm serum tía tô - PerillaPure trong các điều kiện môi trường khác nhau, nhằm hướng đến tiêu chuẩn thương mại hóa. Ngoài ra, Nhật cũng đang tìm hiểu thêm về bao bì tái chế, mô hình sản xuất bền vững để gắn nghiên cứu khoa học với các giá trị xanh, thân thiện môi trường.

Câu chuyện của Thanh Nhật là minh chứng rõ ràng cho việc học không chỉ để đạt điểm cao hay giành giải thưởng. Đó còn là hành trình khám phá, vận dụng và sáng tạo ra những giá trị mới phục vụ cộng đồng.

"Trong thời đại mà công nghệ và sáng tạo được đặt lên hàng đầu, hình ảnh một học sinh trung học miệt mài trong phòng thí nghiệm với mong muốn tạo ra sản phẩm tốt cho người dùng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Phan Huỳnh Thanh Nhật không chỉ là một học sinh giỏi, em đang trở thành một nhà nghiên cứu trẻ thực thụ, một hạt giống hứa hẹn của nền khoa học VN", thầy Phạm Công Danh đánh giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.