Nhiều cầu thủ CLB TP.HCM không ra sân tập vì đội bóng chưa trả tiền lót tay

07/04/2022 18:51 GMT+7

Chiều 7.4, trong buổi tập tại sân Lyon Phú Thọ, quận 10 (TP.HCM), khoảng gần phân nửa cầu thủ CLB TP.HCM (13/28 cầu thủ) đã không bước vào buổi tập, có nguồn tin cho biết họ làm vậy để phản ứng với ban lãnh đạo đội bóng.

Nguyên do dẫn đến việc có rất nhiều cầu thủ của CLB TP.HCM phản ứng ban lãnh đạo đội bóng vì đã tự ý cắt phí lót tay năm 2021 của họ.

Các cầu thủ của CLB TP.HCM không bước vào buổi tập

ĐT

Đây được xem là vấn đề đã âm ỉ trong nội bộ CLB TP.HCM lâu nay, khiến HLV trưởng Trần Minh Chiến đứng trước tình thế rất đau đầu vì không thể xử lý dứt điểm vụ việc nằm ngoài tầm tay mình.

Ở mùa giải trước, do mùa bóng bị hủy sau vòng 12 giải V-League nên ban lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định không trả tiền phí lót tay nửa năm 2021 cho các cầu thủ, đồng thời những tháng họ không thi đấu cũng bị cắt giảm lương. Tuy nhiên, các cầu thủ không đồng ý điều này và yêu cầu phải được trả đầy đủ phí lót tay và lương vì họ vẫn tập luyện bình thường ngay trong mùa mùa dịch.

Đến tháng 2.2022, CLB TP.HCM gửi thông báo cho các cầu thủ cho biết chỉ hỗ trợ 10% của nửa phí lót tay còn lại của mùa giải.

Diễn biến này khiến nhiều cầu thủ bất bình vì họ không được thương lượng để giải quyết mọi khúc mắc. Ngoài ra, tiền hỗ trợ khác với phí lót tay, và họ cho biết sẽ khiếu kiện về vấn đề này nếu không được giải quyết ổn thoả.

Vì vậy, sau 3 vòng đấu ở giải V-League 2022, khi CLB TP.HCM chuẩn bị trở lại thi đấu Cúp quốc gia (vòng 1/8) gặp CLB Sài Gòn ngày 10.4 tới thì trong buổi tập ngày 7.4 gần phân nửa cầu thủ đội bóng này đã không bước vào buổi tập. Họ chỉ ngồi ngoài như hình thức đình công và phản đối lãnh đạo CLB.

Chia sẻ với báo chí, một cầu thủ của đội TP.HCM cho biết, lãnh đạo đội đã vài lần hứa sẽ trả phí lót tay nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giải quyết thấu đáo. Cũng theo cầu thủ này, khoản tiền mà họ không được nhận là khá lớn nhưng đội bóng ngoài thông báo hỗ trợ 10% còn 40% còn lại của phí lót tay là giá trị chuyển nhượng xứng đáng được nhận nhưng lãnh đạo CLB tự ý cắt bỏ là không thỏa đáng.

Trao đổi với Thanh Niên một lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết CLB đã làm việc và giải thích rõ ràng việc hỗ trợ phí lót tay với các cầu thủ, đồng thời khẳng định không nợ lương cầu thủ. Nếu các cầu thủ làm việc với luật sư chứng minh được CLB không đúng trong việc chi trả tiền phí lót tay thì CLB sẵn sàng đứng ra giải quyết ổn thỏa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.