Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Cầu thủ điển trai sợ người yêu lo lắng dù vừa trở thành 'người hùng'

15/03/2023 07:49 GMT+7

Đoàn Hoàng Nam đã ghi bàn ở những phút bù giờ cuối trận để giữ lại 1 điểm quý giá cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Khi trận đấu ngày 14.3 đã bước sang những phút bù giờ của hiệp 2, Đoàn Hoàng Nam chọn vị trí hợp lý sau cú tạt từ chấm phạt góc của đồng đội và bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương. Khoảnh khắc này đã khiến cho cả cầu trường của sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng với hơn 5.000 CĐV như bùng nổ. Hoàng Nam được xem là "người hùng" khi ghi bàn thắng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trước đó, đội Trường ĐH Thủy lợi đang dẫn trước 1-0 và chơi trên chân thấy rõ. Khi nhiều khán giả đang nghĩ về một thất bại cho đội nhà thì Hoàng Nam đã tỏa sáng đúng lúc để giữ lại 1 điểm quý giá. Trận hòa trước đội Trường ĐH Thủy lợi giúp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng cửa giành vé vào chơi vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Cầu thủ điển trai sợ bị người yêu 'đánh đòn' dù vừa trở thành người hùng - Ảnh 1.

Đoàn Hoàng Nam vỡ òa khi ghi bàn thắng quý giá phút bù giờ cuối trận

ĐỘC LẬP

Chia sẻ với niềm vui chất ngất của Hoàng Nam, Báo Thanh Niên đã hỏi vui cầu thủ điển trai: "Với pha lập công mang về điểm số quan trọng như vậy, Nam sẽ được người yêu thưởng gì?". Chàng tiền đạo trả lời hài hước: "Chắc bị người yêu... đánh đòn no luôn quá".

Chân sút của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cười và giải thích: "Bạn gái tôi luôn ủng hộ, cổ vũ tôi chơi đá bóng. Cô ấy cũng rất lo lắng, chỉ sợ tôi gặp phải chấn thương khi thi đấu. Tôi bị trầy một xíu thôi là cô ấy đã thấy xót rồi. Trận này tôi gặp chấn thương nhiều quá nên sợ về bị đòn hơn là được thưởng".

Cầu thủ điển trai sợ bị người yêu 'đánh đòn' dù vừa trở thành người hùng - Ảnh 2.

Đoàn Hoàng Nam giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

NHẬT THỊNH

‘Ngôi sao’ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng: vừa làm thêm vừa luyện bóng đá

Về trận đấu, Hoàng Nam nhận định: "Trường ĐH Thủy lợi là đại diện rất mạnh đến từ miền Bắc. Nói đến tên Trường ĐH Thủy lợi thì bất cứ đội bóng nào cũng phải dành sự tôn trọng nhất định. Hôm nay, chúng tôi đã có một trận đấu rất khó khăn. Cả đội đã cố gắng kiên trì đến phút cuối cùng và có bàn thắng gỡ hòa để giữ lại 1 điểm cho đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Phải nói là rất vui mừng, vỡ òa cảm xúc.

Ở những phút cuối cùng, chúng tôi luôn chắt chiu từng cơ hội một, đặc biệt là các tình huống cố định. Lúc đó, tôi chỉ biết là bóng đã đến đầu của mình và nhìn lại thì thấy bóng vào lưới rồi. Bàn thắng này cùng với sự bùng nổ của đông đảo khán giả trên sân đã tạo nên một khoảnh khắc rất tuyệt vời. Quan trọng nhất vẫn là giữ lại 1 điểm vì đây là kết quả có lợi cho đội bóng", Hoàng Nam nói về pha lập công phút bù giờ.

Hiện tại, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang có 4 điểm sau 2 trận và xếp thứ nhì ở bảng A (kém đội Trường ĐH Văn Lang 2 điểm). Với kết quả này, đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang sáng cửa vào vòng đấu cho 8 đội mạnh nhất. Ở lượt trận cuối vào chiều 17.3, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ đối đầu với đội Trường ĐH Văn Lang.

Chân sút ĐH Thủy lợi mê ăn hủ tiếu, tiết lộ 'đá tốt được người yêu thưởng’



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.