Cầu thủ giải hạng Nhất hoàn toàn có thể tỏa sáng ở các đội tuyển quốc gia

30/08/2020 19:05 GMT+7

Ở đợt tập trung mới đây của đội tuyển U.22 Việt Nam, giới chuyên môn được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của một số cầu thủ đang đá ở giải hạng Nhất như: Trọng Long (Phố Hiến), Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Văn Nam (Đắk Lắk), Hữu Thắng (Bình Định), Hoàng Anh (Long An).

Tất nhiên hãy còn quá sớm để nói về tương lai của các cầu thủ trẻ này. Nhưng người hâm mộ hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào họ. Bởi lịch sử các đội tuyển quốc gia từng chứng kiến không ít cầu thủ đá ở giải hạng Nhất (thậm chí là ở giải hạng Nhì) vẫn được triệu tập và tỏa sáng tại các giải đấu khu vực và châu lục.

6 gương mặt ấn tượng của U.22 Việt Nam

Đầu tiên phải kể tới tiền vệ Phạm Thành Lương. Năm 2008 dù CLB Hà Nội.ACB của Thành Lương thi đấu không thành công ở V-League và phải xuống hạng nhưng Thành Lương khi đó mới 20 tuổi vẫn được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Tại giải đấu này, Lương “dị” thi đấu khá thành công và ghi được 2 bàn thắng vào lưới Malaysia và Lào, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch. Một năm sau dù đang thi đấu ở giải hạng Nhất, Thành Lương vẫn được triệu tập vào đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 2009 trên đất Lào. Thậm chí Lương còn được tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam.

Phạm Thành Lương

Minh Hoàng

Trong thành phần “Những chiến binh Rồng Vàng” tranh tài ở AFF Cup 2014 cũng có 2 cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất. Đó là tiền vệ Huy Hùng (khoác áo CLB Hà Nội) và hậu vệ Thanh Hiền (Đồng Tháp). Cả hai đều còn rất trẻ (Huy Hùng 22 tuổi còn Thanh Hiền mới 21) nhưng đã nhận được sự tín nhiệm của HLV Toshiya Miura. Kết quả là Thanh Hiền được vào sân 3 trận còn Huy Hùng đá chính cả 5 trận ở AFF Cup 2014 và được coi là phát hiện lớn của bóng đá Việt Nam trong năm đó.
Tại ASIAD 2014, chiến lược gia người Nhật Bản tiếp tục triệu tập vào thành phần đội tuyển Olympic Việt Nam 4 cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất (Bửu Ngọc, Thanh Hiền, Huy Hùng và Huỳnh Văn Thanh của Khánh Hòa) và một cầu thủ ở giải hạng Nhì (Nguyễn Hữu Khôi của Nam Định).

Nguyễn Huy Hùng

Độc Lập

Năm 2015, đến lượt một cầu thủ ở hạng dưới khác được “cất nhắc” lên tuyển Việt Nam, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Khi đó, Tiến Dũng đang chơi ở giải hạng Nhì trong màu áo Viettel và mới có vài trận đá ở lượt về V-League 2015 cho HAGL theo hợp đồng mượn từ CLB Viettel.

Nguyễn Hồng Sơn: Từ 'ngựa chứng' tuổi 18 đến tiền vệ hàng đầu của U.22 Việt Nam

Trong giai đoạn 2016-2018, dù tiếp tục chơi ở giải hạng Nhất nhưng Tiến Dũng luôn có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam dù dưới triều đại HLV Miura, Nguyễn Hữu Thắng hay Park Hang-seo, giành được nhiều thành công mà đỉnh cao là ngôi á quân U.23 châu Á 2018.

Nguyễn Trọng Long

VFF

Có thể thấy trong thời gian gần đây, các đội tuyển U.22 và U.23 Việt Nam đều chứng kiến sự xuất hiện của những tài năng đến từ các hạng dưới. Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ vào sự phát triển và tỏa sáng của những Minh Bình, Trọng Long, Văn Nam, Hữu Thắng…trong tương lai, giống như các đàn anh như Thành Lương, Huy Hùng hay Bùi Tiến Dũng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.