U.22 Việt Nam: Hàng thủ giống và khác lứa Thường Châu 2018

23/08/2020 18:45 GMT+7

Cuộc trỗi dậy của bóng đá Việt Nam có nền tảng là hàng phòng ngự trứ danh vào chung kết U.23 châu Á. Vậy, ông Park có thể kỳ vọng điều tương tự ở U.22 Việt Nam?

Trong số 47 cầu thủ U.22 Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội, theo danh sách của VFF có 15 hậu vệ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng, Nguyễn Văn Trọng, Trần Ngọc Hiệp (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An).
Con số đáng ra là 16, tiếc là Lê Thành Lâm của SLNA đã bị đau cổ chân và buộc phải sớm chia tay đội tuyển trước buổi tập đầu tiên. Con số này bằng đúng 1/3 tổng số cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi tên.
Đó là những gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ khung cho hàng phòng ngự U.22 Việt Nam tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào năm sau.

Bùi Hoàng Việt Nam là cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc nhất của hàng thủ U.22 Việt Nam

Minh Tú

Trong số này có những gương mặt khá quen thuộc như Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân đang khoác áo Hà Nội tại V-League.
Riêng Việt Anh là 1 trong 3 cầu thủ U.22 Việt Nam có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam trước khi đợt tập huấn bị hủy vì AFC dời lịch toàn bộ các trận đấu cấp châu lục sang 2021.
Nguyễn Hoàng Duy là đội trưởng Đồng Tháp từng làm mưa làm gió ở các giải trẻ Việt Nam, thậm chí thường xuyên đánh bại Hà Nội để lên ngôi vô địch. Đặc biệt, anh đứng ngoài vòng cám dỗ trong đại án bán độ khiến FIFA ra lệnh treo giò toàn cầu.
Nhưng Hoàng Duy (1m80) sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo vì yêu cầu của ông thầy người Hàn Quốc là rất cao ở vị trí trung vệ - theo đúng nghĩa đen.

Âu Dương Quân (17) là trung vệ có thể hình ấn tượng của HAGL tại U.22 Việt Nam

Minh Tú

Một điểm tích cực ở đợt tập trung này là ngay lò HAGL có tiếng khéo và kỹ thuật nhưng hạn chế thể hình thì các trung vệ họ giới thiệu lên đều có chiều cao tương đối ổn là 1m80.
Cộng thêm Bùi Hoàng Việt Anh (1m84), Đặng Văn Tới (1m78), Hoàng Duy (1m80), Tiêu Exal (1m74), Thái Bá Sang (1m76), Cao Trần Hoàng Hùng (1m76), Nguyễn Cao Kỳ (1m77)… chúng ta có thể hình dung được độ cao của hàng thủ U.22 Việt Nam.
Thẳng thắn mà nói, so với lứa Thường Châu hay lứa vô địch SEA Games 30 thì thế hệ cầu thủ tại SEA Games 31 tới có thể hình không kém, nhưng về trình độ thì có lẽ còn khoảng cách nhất định.
Ở tuổi này, đa phần những cái tên đang được kể trên đều không có kinh nghiệm ra sân thường xuyên tại V-League. Cá biệt, có những cầu thủ chưa ra sân trận nào tại đấu trường cao nhất Việt Nam.
Đối với những cái tên đang chơi tại hạng nhất thì cơ hội đến dễ hơn. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn còn phải hoàn thiện rất nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm chơi bóng và bản lĩnh trận mạc.

Ban huấn luyện sẽ có nhiều việc phải làm cho hàng thủ U.22 Việt Nam

Minh Tú

Không phải vô cớ sau một vài buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang-seo nhắc đến việc các học trò thiếu “cả mỡ lẫn nạc”. Nói nôm na họ quá “mỏng cơm” cho những cuộc đối đầu tay đôi với các đối thủ giàu sức mạnh.
Trong vai trò chốt chặn, ông Park có thể đánh giá được tiềm năng cầu thủ qua thể hình, độ “dày cơm” của họ. Thực tế, không phải vô cớ các cầu thủ V-League sẽ có thể hình tốt hơn, vì được đặt trong yêu cầu cao và tập luyện hằng ngày với các ngoại binh.
Sẽ rất nhiều thách thức cho HLV Park Hang-seo cùng U.22 Việt Nam này. Hai năm trước, chúng ta viết nên câu chuyện cổ tích tại Thường Châu, mở ra một loạt chiến tích tầm châu lục khác nhờ hàng thủ thép và dàn công biến ảo.
Có thể "chất bột" hiện tại có khác biệt, hy vọng vào tay HLV Park Hang-seo nhào nặn sẽ gột nên "chất hồ" kế thừa “tấm chắn thép” trứ danh của U.22 Việt Nam cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games và xa hơn lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.