Cầu thủ HAGL vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam: Thời thế đổi thay

28/05/2024 13:20 GMT+7

Hai cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL đang thi đấu cho Nam Định là Tuấn Anh và Văn Toàn được gọi lên đội tuyển, nhưng những cầu thủ đang khoác áo đội bóng nổi tiếng này hoàn toàn vắng bóng.

HAGL - dấu ấn lớn một thời 

Lần hiếm hoi trong khoảng chục năm trở lại đây, cầu thủ khoác áo CLB LPBank HAGL vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. 

Không thể phủ nhận đóng góp rất lớn của HAGL trong thành công chung của các đội tuyển quốc gia trong khoảng chục năm nói trên. Tất cả các chiến tích hiển hách nhất của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U.23 Việt Nam trong 10 năm trở lại đây đều có dấu ấn lớn của cầu thủ HAGL. 


Cầu thủ HAGL vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam: Thời thế đổi thay
- Ảnh 1.

Tuấn Anh...

Cầu thủ HAGL vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam: Thời thế đổi thay
- Ảnh 2.

Văn Toàn giờ đã chuyển sang đội Nam Định

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… chính là hạt nhân quan trọng hàng đầu giúp đội tuyển U.23 Việt Nam vào chung kết giải U.23 châu Á năm 2018, vào bán kết ASIAD năm 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á… 

Thế nên, việc HAGL không còn cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho đợt trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026, diễn ra trong tháng 6, là hiện tượng đáng chú ý. 

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương bình luận về các tiêu chí quan trọng nhất để HLV Kim Sang-sik gọi cầu thủ lên đội tuyển vào lúc này: “Phong độ và kinh nghiệm là các tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Với các đợt tập trung ngắn ngày theo xu thế của FIFA Days (những ngày các đội tuyển trên toàn cầu thi đấu quốc tế theo lịch của FIFA), cầu thủ đang có phong độ tốt ở CLB khi được gọi lên đội tuyển quốc gia, về lý thuyết sẽ dễ thành công hơn cầu thủ đang đạt phong độ không cao. 

 Còn về yếu tố kinh nghiệm, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm dễ dàng thích nghi với các hoàn cảnh khác nhau, dễ thích ứng với phương thức tập trung mới của đội tuyển, không bị ngợp ở các giải đấu quốc tế lớn”. 

Xét trên các tiêu chí này, đúng là HAGL vừa không đạt phong độ tốt (đang vật lộn với nguy cơ rớt hạng), vừa thiếu cầu thủ giàu kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế nên, rất khó để cầu thủ đang khoác áo đội phố núi thuyết phục được HLV Kim Sang-sik với phong độ hiện tại. 

Thay đổi để phù hợp với thời cuộc 

Ở một thái cực khác, vẫn có 2 cầu thủ xuất thân từ HAGL đang có phong độ và giàu kinh nghiệm nhất trong màu áo đội tuyển gồm Tuấn Anh và Văn Toàn được gọi tập trung, nhưng thực chất họ không còn chơi cho HAGL nữa. 

Cả 2 người đang chơi cho CLB Nam Định, đội đang dẫn đầu V-League, đương nhiên phải có đại diện khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây có lẽ là bài toán khác dành cho HAGL: làm sao để những cầu thủ giàu tiềm năng xuất thân từ lò đào tạo của mình, trở thành những tài năng lớn, tỏa sáng ở sân chơi chuyên nghiệp? 

Chính HLV hiện nay của HAGL Vũ Tiến Thành từng bình luận, những Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy khi rời HAGL có triển vọng phát triển tốt hơn so với nếu ở lại với đội bóng phố núi. Thực tế những gì xảy ra với họ ở Nam Định hiện chứng minh cho những lời chia sẻ nói trên của HLV Vũ Tiến Thành. Rằng HAGL bây giờ phải thi đấu hiệu quả hơn, đạt thành tích tốt hơn, mới mong những cầu thủ thuộc thế hệ tiếp theo của lò đào tạo này như Quốc Việt, Đức Việt, Quang Nho, Thanh Nhân… khoác áo đội tuyển trong thời gian tới. 

 Cầu thủ xuất thân từ lò HAGL vẫn được trang bị kỹ năng rất tốt, có kỹ thuật tốt. Nhưng hiểu nôm na, đấy mới chỉ là hành trang, là lý thuyết. Họ cần thêm thực tế sân cỏ, họ cần thành tích trên sân cỏ vì bóng đá nói cho cùng là môn chơi cạnh tranh thành tích. 

 Cầu thủ của các CLB khác cạnh tranh thành tích tốt hơn, đạt được thành tích cụ thể hơn, thành công hơn cầu thủ HAGL khi bước ra thực tế trên sân cỏ chuyên nghiệp, nên các lò đào tạo trẻ như Hà Nội FC và Thể Công Viettel (mỗi nơi góp 6 cầu thủ, nhiều nhất) có nhiều cầu thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia hơn so với HAGL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.