Cầu thủ Nhật Bản giúp Liverpool lội ngược dòng ở Cúp Liên đoàn Anh

23/12/2021 07:37 GMT+7

Liverpool đã lội ngược dòng giành chiến thắng trước Leicester ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh nhờ công Minamino ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+5.

Minamino hạnh phúc với bàn thắng ở phút 90+5

AFP

Tiếp Leicester City trên sân nhà, Liverpool được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, HLV Juergen Klopp dùng đội hình 2 khiến họ mất lợi thế trước đội khách.

Với quyết tâm chiến thắng, Leicester chơi rất hay ở đầu hiệp 1. Mới phút 13, đội khách đã bất ngờ dẫn trước 2 bàn với cú đúp của chân sút Jamie Vardy.

Đến phút 33, Maddison ghi bàn nâng tỷ số 3-1 cho Leicester để tiếp tục có 2 bàn cách biệt. Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Liverpool do Oxlade-Chamberlain ghi ở phút 19.

Đến hiệp 2, Liverpool mới thật sự đặt quyết tâm cao cùng với việc HLV Klopp tung Diogo Jota, Milner, Konate, Keita, Owen vào sân. “Lữ đoàn đỏ” với lực lượng tốt hơn đã chơi áp đảo trước sự chống trả kiên cường của đội khách.

Hy vọng ngược dòng sống lại với Liverpool khi Diogo Jota rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 68. Tấn công dồn dập, nhưng mãi đến phút 90+5, may mắn mới đến với đội chủ nhà nhờ chân sút người Nhật Bản Minamino tỏa sáng ghi bàn san bằng tỷ số 3-3.

Niềm vui vỡ òa sau loạt sút luân lưu đưa Liverpool vào bán kết

afp

Bước vào loạt sút luân lưu 11 m, Liverpool giành chiến thắng 5-4 để đi tiếp vào bán kết. Ở 2 trận đấu còn lại, Tottenham thắng West Ham 2-1 và Chelsea đá sân khách cũng dễ dàng hạ chủ nhà Brentford 2-0.

Ở bán kết lượt đi diễn ra ngày 4.1 và lượt về ngày 11.1.2022, Liverpool đụng độ với Arsenal trong khi Chelsea gặp Tottenham.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.