Cầu thủ U.17 được thi đấu giờ đẹp ở SVĐ có mặt cỏ "xịn" nhất Việt Nam

08/06/2022 17:02 GMT+7

Cơ hội rất tốt cho các cầu thủ trẻ độ tuổi U.17, khi họ được chơi bóng trong giờ vàng (18 giờ) trên mặt cỏ tuyệt đẹp ở SVĐ Bà Rịa.

Bảng E vòng loại giải U.17 Quốc gia 2022 có sự tham gia của 5 đội: TP.HCM, Sài Gòn, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp. Các đội đá vòng tròn 2 lượt từ ngày 6.6 đến 29.6 chọn 2 đội nhất và nhì cùng đội hạng 3 có thành tích tốt để thi đấu VCK.

Lượt trận đầu tiên của bảng E đã diễn ra với kết quả U.17 An Giang 1 - 4 U.17 Tiền Giang; U.17 TP.HCM 1 - 1 U.17 Đồng Tháp. Chất lượng chuyên môn của hai cặp đấu đầu tiên được đánh giá cao với màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ trẻ của cả 4 đội. Trong đó, màn tranh tài ở trận U.17 TP.HCM - U.17 Đồng Tháp diễn ra hấp dẫn đến những phút cuối. Lứa cầu thủ trẻ của TP.HCM so về kinh nghiệm trận mạc thì không thể bằng đại diện của bóng đá trẻ xứ sen hồng, tuy nhiên đại diện của bóng đá trẻ thành phố mang tên Bác đã có bàn dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, đội U.17 Đồng Tháp càng đá càng hay. Vì thi đấu trong điều kiện thời tiết mát mẻ, các cầu thủ Đồng Tháp duy trì được nhịp độ và có bàn quân bình tỷ số 1-1. Chung cuộc hai đội chia điểm ở lượt trận đầu tiên.

Cầu thủ U.17 Đồng Tháp và U.17 TP.HCM tranh cướp bóng quyết liệt

LÊ VĂN QUỐC

Điều đặc biệt ở các trận đấu của bảng E là hầu hết các cầu thủ trẻ lần đầu được chơi bóng trên mặt cỏ tiêu chuẩn quốc tế tại sân vận động Bà Rịa. Khung giờ vàng 18 giờ được đưa vào công tác tổ chức, các đội đá lượt thứ hai trong ngày sẽ được chơi bóng trong điều kiện mát mẻ dễ chịu. Qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn. Giới làm bóng đá đều biết các trận đấu ở giải trẻ thường sẽ diễn ra sớm, một phần là để tiết kiệm chi phí điện phục vụ dàn đèn cao áp. Nhưng ban tổ chức sân Bà Rịa thì khác, họ quyết định “chơi đẹp” tại vòng loại giải U.17 Quốc gia 2022, chăm chút từ khâu ánh sáng đến mặt cỏ và cả phòng chức năng.

Ông Lê Anh Vinh - Đại diện BTC Vòng loại Bảng E Giải Bóng đá Vô địch U.17 Quốc gia 2022 chia sẻ trong cuộc Họp Kỹ thuật của bảng đấu: Việc lựa chọn sân thi đấu là SVĐ Bà Rịa, đồng thời các trận đấu được tổ chức vào khung giờ vàng với mục đích tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện chuyên môn tốt nhất, giúp các em trình diễn trọn vẹn những gì đã tích lũy trước khi vào giải. Được đóng góp sức mình vào sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam là niềm vinh dự, hạnh phúc của những người làm công tác chuyên môn.”

Trong khi đó, HLV Lê Phi Hổ của đội U.17 Đồng Tháp cũng bày tỏ: Tôi rất hài lòng về công tác tổ chức, cơ sở vật chất, sân bãi và đặc biệt là sự đón tiếp, hỗ trợ chu đáo của BTC SVĐ Bà Rịa. Các cầu thủ U.17 vẫn chưa thể phát triển thể chất phù hợp để chơi bóng dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nên đá khi trời tối và thi đấu dưới mặt sân đẹp, đạt tiêu chuẩn quốc tế là niềm mơ ước của các cầu thủ trẻ. Đây cũng là động lực để các cầu thủ phấn đấu trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai gần.”

Dàn đèn thắp sáng sân Bà Rịa và khán giả đến sân cổ vũ cho cầu thủ U.17 TP.HCM và U.17 Đồng Tháp

Lê văn quốc

Từ tháng 11.2021, thời điểm HLV Park Hang-seo chọn Bà Rịa là nơi rèn quân, người hâm mộ đã chú ý đến chất lượng mặt cỏ tại đây. Giống cỏ Zeon Zoysia tạo độ mịn tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, nhân viên sân Bà Rịa cũng rất chăm chút từng mét vuông để tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ trẻ U.17.

Không chỉ tại sân Bà Rịa mà các địa điểm khác như Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Trung tâm PVF…việc tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ đá đèn vào giờ đẹp trên mặt cỏ mịn như nhung cũng đã được thực hiện. Tất cả vì mục tiêu chung là giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tiến bộ nhiều hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.