Cầu treo tiềm tàng nguy hiểm
Hồi đầu tháng 5, một vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra trên cầu treo Cam Hiếu (xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) khiến ô tô chở 4 người lật ngang trên cầu. May mắn không xảy ra thiệt hại về người, nhưng cũng đủ khiến người dân địa phương lo lắng khi cây cầu ngày càng xuống cấp, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cầu treo Cam Hiếu được xây dựng từ năm 1994, nối xã Cam Hiếu với QL9
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Ghi nhận của PV Thanh Niên tại cầu treo Cam Hiếu, các phần kết cấu của cầu như dây cáp, thành cầu vẫn đảm bảo được an toàn, nhưng mặt cầu đang có dấu hiệu xuống cấp. Các thanh gỗ trên mặt cầu mục nát, có đoạn bị sụt gây ra các lỗ hổng...
Anh Nguyễn Ngọc Thanh (40 tuổi, Trưởng thôn Định Xá, xã Cam Hiếu) cho biết cầu treo đã xây dựng gần 30 năm nên xuống cấp theo thời gian, không ít lần người dân bị ngã do mặt cầu trơn trượt.

Vụ lật xe trên cầu gần đây khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng
ẢNH: B.H
"Nhiều thanh gỗ bị gãy tạo ra lỗ hổng rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên cầu. Mặt cầu được làm bằng các tấm sắt nên mùa mưa trơn trượt. Từ ngày người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã cấm xe trọng tải trên 1,5 tấn qua cầu", anh Thanh nói.

Mặt cầu làm bằng các tấm sắt, dễ trơn trượt vào mùa mưa
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Cầu treo Cam Hiếu bắc qua sông Hiếu, nơi người dân của 3 thôn Mộc Đức, Định Xá và Trương Xá thường xuyên đi lại để ra QL9. Lần tu sửa gần nhất của cầu là vào năm 2024, nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn. Người dân đang mong sớm có cây cầu an toàn, vững chắc.

Nhiều thanh gỗ trên cầu bị mục nát, tạo lỗ hổng nguy hiểm
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Ông Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, cho biết Sở Xây dựng vừa có buổi làm việc và khảo sát, đánh giá, lên kế hoạch tu sửa cầu treo Cam Hiếu.

Các thanh gỗ hai bên bị nhô ra, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại vào ban đêm
ẢNH: BÁ CƯỜNG
"Có một số hạng mục bị xuống cấp như dây cáp bị khô dầu, mặt cầu nhiều nơi có lỗ hổng, các thanh gỗ mục nát. Địa phương đã làm việc và lên kế hoạch tu sửa cầu. Mặt khác, về lâu dài, địa phương cũng sẽ tính toán thêm phương án xây dựng cầu bê tông cốt thép để thay thế cho cầu treo", ông Hiệp nói.

Dù đã được tu sửa nhưng chất lượng cầu treo Cam Hiếu vẫn đang khiến người dân địa phương lo
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Cũng theo ông Hiệp, sắp tới chuẩn bị bước vào vận hành chính quyền 2 cấp, xã Cam Hiếu sáp nhập nên hiện tại vẫn đang tiến hành các bước khảo sát, đánh giá, khi hoàn thiện việc sáp nhập sẽ bàn giao lại cho đơn vị hành chính mới.
50 năm qua sông bằng cầu tre tạm bợ
Giống với người dân xã Cam Hiếu, hàng trăm hộ dân tại thôn Mai Đàn (xã Hải Lâm, H.Hải Lăng) cũng mơ về một cây cầu vững chắc suốt 50 năm qua. Nửa thế kỷ nay, họ phải qua sông Nhùng bằng cây cầu tre tạm bợ.

Cây cầu tre tạm bợ tại xã Hải Lâm bắc qua sông Nhùng
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Bà Hồ Thị Thu (82 tuổi, người dân xóm Rào, thôn Mai Đàn) cho biết từ năm 1975, người dân xóm Rào và xóm Phước góp công sức làm cây cầu tre bắc qua sông. "Hai xóm cách nhau con sông, muốn qua xóm kia phải đi đường vòng rất xa nên người dân chúng tôi góp sức làm một cây cầu tre. Trước đây sông Nhùng còn hẹp nên cầu ngắn, sau này sông bị sạt lở nên bây giờ phải làm cầu dài 70 - 80 mét mới nối được hai bờ", bà Thu chia sẻ.

Cầu tre chủ yếu phục vụ nhu cầu người dân ra đồng, trẻ em đi học ở thôn Mai Đàn
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Theo người dân địa phương, đã không ít lần xảy ra trường hợp người đi qua cầu bị rơi xuống sông, trong đó có một số em học sinh. Nhưng người dân xóm Phước và xóm Rào đành phải chọn chọn cầu tre vì quãng đường vòng quá xa.

Người dân xã Hải Lâm đã qua sông Nhùng bằng cầu tre suốt 50 năm qua
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hải Lâm, cho biết đây là cây cầu được người dân tự dựng lên để phục vụ nhu cầu đi lại, mùa mưa bão nước sông dâng cao cây cầu tre thường bị nước lũ cuốn trôi.
"Vốn dĩ tại địa phương đã có đường sá đầy đủ cho việc đi lại của người dân nhưng vì nhu cầu thường xuyên qua lại giữa hai bờ cộng với khoảng cách quãng đường vòng xa nên người dân tự dựng cầu để đi. Trong mùa mưa bão, đây là điểm chúng tôi rất quan tâm và thường xuyên nhắc nhở người dân không đi qua cầu, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc", ông Hoàng nói.
Bình luận (0)