Cấy ghép não giúp người bị 'khóa trong' giao tiếp được

10/04/2022 11:08 GMT+7

Bệnh nhân nam người Đức, 36 tuổi, bị xơ cứng teo cơ một bên vào năm 2015. Đến năm 2018, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng khóa trong .

Khóa trong là tình trạng khi một người có ý thức, có thể nghe, nhìn, ngửi, nhưng không thể cử động và nói do các cơ bị liệt hoàn toàn.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Nature Communications, phá vỡ các giả định trước đây về khả năng giao tiếp của những người mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ gồm cả mất kiểm soát mắt và miệng. Một số người bị liệt có thể giao tiếp bằng cách chớp mắt hoặc di chuyển mắt. Nhưng người mắc hội chứng khóa trong hoàn toàn bị khóa chặt và thậm chí không thể kiểm soát cơ mắt.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tübingen (Đức) đã phẫu thuật cấy hai mảng vi điện cực, mỗi mảng 3,2 mm2, vào phần não liên quan đến việc lập kế hoạch và kiểm soát các vận động tự chủ. Sau cấy ghép, qua một chương trình máy tính, bệnh nhân đã học được cách điều khiển một chương trình chính tả. Chương trình cho phép bệnh nhân chọn từng chữ cái một để tạo thành từ và cụm từ với tốc độ trung bình khoảng 1 ký tự/phút.

Bệnh nhân đã có thể ghép các từ và câu ngắn để chọn lựa món ăn và hỏi thăm gia đình. Việc giao tiếp cũng giúp cung cấp thông tin chi tiết về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và cảm giác của một người khi mắc chứng khóa trong.

“Chúng tôi là nhóm nghiên cứu đầu tiên đạt được sự giao tiếp với một người không còn vận động tự chủ nào. Và não - máy tính hiện là phương tiện giao tiếp duy nhất đối với những bệnh nhân này”, tiến sĩ Jonas Zimmermann, nhà thần kinh học cao cấp tại Trung tâm Wyss ở Geneva (Thụy Sĩ), đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trên The Guardian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.