Cây me cổ thụ đổ, đè bẹp xe Camry đỗ dưới đường phố Hà Nội

11/10/2021 15:36 GMT+7

Trong mưa giông, một cây me cổ thụ đã đổ, đè bẹp xe ô tô Camry đang đỗ trên phố Ngô Quyền (P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vụ việc may mắn không khiến ai bị thương.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7, ngày 11.10, Hà Nội tiếp tục có gió mạnh và mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước và nhiều cây xanh bị gió quật đổ.

Xe ô tô Camry bị cây me đổ, đè bẹp

Công an cung cấp

Chiều 11.10, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, nhiều cây xanh trên địa bàn bị gió quật đổ.

Trong mưa giông, gió đã quật đổ cây me cổ thụ và một cây muồng trên phố Ngô Quyền (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Công an cung cấp

Nghiêm trọng nhất, khoảng 9 giờ 20 sáng 11.10, cây me cổ thụ trên phố Ngô Quyền (P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm), đoạn đối diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bất ngờ đổ, đè trúng một ô tô Toyota Camry đang dừng đỗ dưới lòng đường.

Xe ô tô bị cây me đè hư hỏng

Công an cung cấp

Cây me có đường kính khoảng 60 cm bị bật gốc, đổ xuống đè bẹp phần đuôi xe ô tô Camry, 2 lốp sau cũng bị nổ do sức ép của cây me cổ thụ.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm, xe ô tô Camry dừng đỗ trong khu vực trông giữ và không có người bên trong nên vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Công an Q.Hoàn Kiếm huy động lực lượng, phương tiện thu dọn hiện trường

Công an cung cấp

Trong sáng 11.10, Công an Q.Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng cưa, thu dọn cây me nêu trên để đảm bảo giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.