Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp

28/06/2024 11:45 GMT+7

Tình trạng cây xanh trên một số tuyến đường ở TP.HCM bị 'bức tử' như trám bít gốc bằng bê tông hoặc đóng đinh trên thân cây vẫn còn tái diễn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Hồng Hà (Q.Gò Vấp), Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận), Vạn Kiếp, Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh)... có rất nhiều cây xanh bị bê tông hóa. Nhiều nơi, bồn cây bị hư hỏng, thân cây bị đóng đinh, quấn dây điện chằng chịt.

Đơn cử như đường Phạm Văn Đồng (thuộc P.1 và P.3, Q.Gò Vấp) có khoảng 15 cây bị đóng đinh, treo dây điện và tập kết rác quanh gốc cây. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu khiến thân cây bị bong tróc vỏ, chảy nhựa và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ông Trần Dũng (ở đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp) nói rằng, gốc cây bị xi măng lấp thì nước chỉ chảy trên bề mặt, không thể nuôi dưỡng cây được. "Cây xanh giống như lá phổi xanh của thành phố, nếu muốn cứu sống cây thì phải đào xung quanh, xây bồn thì cây mới sống thọ", ông Dũng nói.

Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 1.
Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 2.
Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 3.

Nhiều hộ buôn bán đóng đinh trên thân cây rồi treo bảng hiệu, vật dụng gây mất mỹ quan đô thị

HOÀI NHIÊN

Muôn nỗi ‘thống khổ’ của cây xanh ở TP.HCM: Bị trám xi măng, đóng đinh

Trên đường Hồng Hà (P.3, Q.Gò Vấp), một số bồn cây không còn phù hợp với kích cỡ của cây. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của cây xanh.

Lý giải cho việc trám gốc cây, một số hộ dân cho hay, do những cây xanh này không được xây dựng bồn bao quanh nên chủ nhà đổ bê tông xung quanh cho sạch sẽ, đến khi cây lớn lên thì phần gốc bị bó sát bởi bê tông, gạch đá.

Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 4.
Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 5.
Cây xanh ở TP.HCM bị 'bức tử', Sở Xây dựng chỉ đạo giải cứu gấp- Ảnh 6.

Việc trám bít bê tông quanh gốc ảnh hưởng đến sự sinh trưởng lâu dài của cây xanh

HOÀI NHIÊN

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức thường xuyên tuần tra, phát hiện cây xanh, bồn cỏ bị hư hại, đặc biệt kịp thời xử lý hành vi xâm hại cây xanh như trám bít gốc cây, đóng đinh trên thân cây, tự ý cắt tỉa hay chặt cây.

Đối với việc xử lý cây bị bê tông hóa, trám bít quanh gốc cây, Sở Xây dựng đề nghị rà soát, mở rộng không gian sinh trưởng cho cây xanh như mở rộng bồn gốc cây, liên kết bồn gốc cây xanh trên vỉa hè, phủ bồn gốc cây bằng vật liệu đảm bảo khả năng thấm nước.

Ngoài việc tuyên truyền, các địa phương cần xử lý nghiêm các hành xâm hại cây xanh heo Nghị định số 16/2022 của Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.