Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023:

CĐ Phương Đông Đà Nẵng 1-2 ĐH Kinh tế Huế: Chiến thắng nghẹt thở

25/02/2023 14:41 GMT+7

Đội Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) đã thắng kịch tính 2-1 trước đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2, bảng A vòng loại khu vực miền Trung giải bóng đá Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

https://www.youtube.com/watch?v=raomkdylygg

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng và đội Trường ĐH Kinh tế Huế đã cống hiến cho khán giả một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội chơi đôi công hấp dẫn với tốc độ cao trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Từng mét sân cỏ đều trở nên rất nóng với những pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Trong đó, đội Trường ĐH Kinh tế Huế chơi tốt hơn trong hiệp 1 và có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng 1-2 ĐH Kinh tế Huế: Chiến thắng nghẹt thở - Ảnh 2.

Trận đấu rất nóng với những pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội

NGỌC DƯƠNG

Sau pha triển khai phối hợp tấn công bài bản sang cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm để Nguyễn Văn Chiến (10) băng lên dứt điểm chéo góc mở tỷ số ở phút 21.

Có bàn dẫn trước, đội Trường ĐH Kinh tế Huế lên tinh thần và tiếp tục dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, đội Trường CĐ Phương Đông lại bất ngờ có bàn san bằng tỷ số. Phút 37, pha phá bóng của cầu thủ đội Trường kinh tế Huế vô tình tìm đến vị ví trí của Đào Ngọc Hết (8). Cầu thủ mang áo số 8 của đội Trường CĐ Phương Đông xử lý bằng ngực rồi vô lê đưa bóng đi trúng người hậu vệ đối phương trước khi bay vào lưới.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng 1-2 ĐH Kinh tế Huế: Chiến thắng nghẹt thở - Ảnh 3.

Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu có tính chất chuyên môn cao

NGỌC DƯƠNG

Sau khi trận đấu trở về vạch xuất phát, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Đội Trường ĐH Kinh tế Huế lại một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 62. Từ pha treo bóng của đồng đội trên chấm đá phạt, Thái Văn Vĩnh Doanh bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên thành 2-1 cho đội Trường ĐH Kinh tế Huế. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng 1-2 ĐH Kinh tế Huế: Chiến thắng nghẹt thở - Ảnh 4.

Đào Ngọc Hết (8) ghi bàn cho đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng

NGỌC DƯƠNG

Highlight | CĐ Phương Đông Đà Nẵng 1-2 ĐH Kinh tế Huế | Giải bóng đá TNSVVN

Đội hình ra sân:

Đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Hồ Sỹ Thành Đạt (1, thủ môn), Lê Thanh Hiếu (6), A Chang (7), Đào Ngọc Hết (8), Hồ Văn Huân (9), Phạm Xuân Bắc (12), Phạm Đình Hiếu (14), Nguyễn Thanh Vương (16), Lê Thanh Phong (18), Nguyễn Đức Nhật Anh (19), Hoàng Thành Thiên Vũ (20).

Đội Trường ĐH Kinh tế Huế: Sonepasit (1), Phan Hồ Trọng Đạt (3), Phan Văn Duy (4), Hồ Minh Sang (6), Nguyễn Hữu Quốc (7), Đào Duy Phương Nam (8), Vansana (9), Nguyễn Văn Chiến (10), Nguyễn Đình Anh Tuấn (12), Lê Khắc Quyết (15), Ngô Lê Đình Khánh (18).

Cầu thủ ghi bàn:

Đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng: Đào Ngọc Hết (8, phút 37)

Đội Trường ĐH Kinh tế Huế: Nguyễn Văn Chiến (10, phút 21), Thái Văn Vĩnh Doanh (19, phút 62)

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trước khi giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam vòng loại khu vực miền Trung khởi tranh, đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng không được đánh giá cao. Chính HLV trưởng Lê Văn Minh thừa nhận: "Lực lượng chúng tôi thiếu hụt rất nhiều, thể hình các em chưa tốt và cũng gặp khó khăn trong tập luyện để chuẩn bị cho giải. Điều kiện sân bãi còn hạn chế và các em cũng bận lịch học, làm thêm ngoài giờ nên việc tập luyện thường không đủ quân số".

Tuy nhiên, ông Lê Văn Minh vốn là một HLV chuyên nghiệp khi từng đưa CLB Quảng Nam thăng hạng. Kinh nghiệm của HLV Lê Văn Minh đã bù đắp cho những hạn chế của đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. Trước đó, ông Minh đã tự tin đặt mục tiêu dự vòng chung kết toàn quốc. Sự tự tin này đã phần nào được chứng minh qua lượt trận đầu tiên, khi đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng thắng đội Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn 2-0 một cách thuyết phục.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng - ĐH Kinh tế Huế: Sẵn sàng tạo bất ngờ - Ảnh 1.

Đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng (vàng) tận dụng rất tốt các tình huống cố định

NGỌC DƯƠNG

Dù không nổi trội về mặt kỹ thuật, hình thể nhưng đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của ông Minh có đấu pháp rõ ràng. Đặc biệt, những tình huống cố định được xem là "vũ khí" rất lợi hại của đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng. HLV Lê Văn Minh dường như đã cho các học trò tập luyện rất kỹ những tình huống cố định. Hai bàn thắng của cầu thủ đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng ghi vào lưới đội Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn đều đến từ tình huống cố định (đá phạt trực tiếp và phạt góc).

Ở phía ngược lại, đội Trường ĐH Kinh tế Huế từ đầu đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé vào chơi vòng chung kết của bảng A. Đội Trường ĐH Kinh tế Huế có lực lượng đồng đều và các cầu thủ đã có kinh nghiệm nhiều lần thi đấu trên sân 11 người. Họ từng vượt qua vòng loại khu vực miền Trung - Tây nguyên để góp mặt ở vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc tại Hà Nội năm 2022.

CĐ Phương Đông Đà Nẵng - ĐH Kinh tế Huế: Sẵn sàng tạo bất ngờ - Ảnh 2.

Đội Trường ĐH Kinh tế Huế cần cải thiện khâu dứt điểm

NGỌC DƯƠNG

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 25.2: Cú vô lê trên không ấn tượng | Thắng đậm ngày sinh nhật

Tại lượt trận đầu tiên gặp đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, đội Trường ĐH Kinh tế Huế dù chơi trên chân nhưng chỉ có được 1 điểm (hòa 1-1). Đội Trường ĐH Kinh tế Huế cần phải tạo ra sự đột biến trong những tình huống triển khai tấn công và đặc biệt là cải thiện khâu dứt điểm. Ngoài ra, đội Trường ĐH Kinh tế Huế có sự mất mát về mặt nhân sự khi tiền vệ công Phạm Trường bị treo giò vì bị dính thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở trận ra quân.

Màn so tài giữa đội Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng và đội Trường ĐH Kinh tế Huế hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Trong đó, Trường đội CĐ Phương Đông Đà Nẵng với sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Lê Văn Minh dù bị đánh giá thấp hơn nhưng hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước đội Trường ĐH Kinh tế Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.