CDC Mỹ: Gặp triệu chứng này của Omicron, đến bệnh viện ngay!

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/01/2022 18:33 GMT+7

Biến thể Omicron đã xuất hiện một loạt các triệu chứng mới. Mới đây, các chuyên gia cảnh báo một triệu chứng của Omicron mà khi xuất hiện, người bệnh cần phải được đưa đi cấp cứu ngay.

Trước đây, 3 triệu chứng chính của Covid-19 là ho, sốt và khó thở. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ gần đây đã cảnh báo mọi người không được chủ quan với triệu chứng mê sảng, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Mê sảng thường xuất hiện ở người già và là dấu hiệu cảnh báo người nhiễm biến thể Omicron cần phải được điều trị y tế ngay

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

CDC Mỹ mô tả triệu chứng này là “dấu hiệu cảnh báo khẩn cấp” và cần “được chăm sóc y tế ngay lập tức”. Ứng dụng Nghiên cứu Triệu chứng ZOE COVID cũng cảnh báo mê sảng là triệu chứng có thể xuất hiện ở người mắc Omicron.

ZOE COVID do công ty khoa học sức khỏe ZOE và Đại học King's College London ở Anh phát triển. Ứng dụng này tập hợp dữ liệu của hơn 4 triệu người dùng.

Bệnh viện nào ở TP.HCM điều trị di chứng hậu Covid-19?

Mê sảng được hiểu là sự thay đổi bất thường về mặt hành vi, có 2 loại là mê sảng tăng động và mê sảng giảm động. Mê sảng tăng động dễ nhận biết hơn với các biểu hiện kích động, gây hấn. Trong khi đó, mê sảng giảm động khó phát hiện hơn, biểu hiệu là suy giảm hoạt động, buồn ngủ, lơ mơ. Mê sảng giảm động sẽ phổ biến hơn ở những người lớn tuổi nhiễm Covid-19.

Một số dữ liệu ở Anh cho thấy trong số các ca dương tính gần đây ở nhóm người từ 16 đến 65 tuổi thì 15% có triệu chứng mê sảng. Ở nhóm tuổi từ 65 trở lên thì khoảng 20% có triệu chứng này, theo The Daily Mirror.

Các chuyên gia cho biết mê sảng không phải là triệu chứng duy nhất mà mọi người cần chú ý khi nhiễm Omicron. Nhưng đó là chỉ dấu cảnh báo người bệnh cần phải được điều trị y tế ngay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.