CĐV Thái Lan ngưỡng mộ sự tận tâm của HLV Park Hang-seo

23/09/2022 10:48 GMT+7

Tối 22.9, HLV Park Hang-seo cùng 2 trợ lý là cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Park Sung-gyun đã có mặt ở sân vận động (SVĐ) Chiangmai để xem trận mở màn giải King's Cup 2022 giữa đội chủ nhà Thái Lan và Malaysia.

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cùng 2 trợ lý đã rời khách sạn để lên đường sang Thái Lan vào buổi sáng 22.9. Buổi tối cùng ngày, một cổ động viên của đội bóng xứ sở chùa vàng đã bắt gặp ông Park đang ngồi trên khán đài để xem trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. Bức ảnh vị HLV người Hàn Quốc cùng 2 trợ lý đang ghi chép tỉ mỉ bên cạnh được đăng tải trên một diễn đàn bóng đá.

Ông Park chú ý quan sát trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia

asean football

Chắc chắn, mục đích chuyến đi này của HLV Park Hang-seo không có gì khác ngoài việc quan sát đối thủ để đưa ra sự đánh giá và tính toán cho AFF Cup 2022. Malaysia nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan nhiều khả năng sẽ là đối thủ của "Đoàn quân sao vàng" nếu các chàng trai áo đỏ tiến xa vào bán kết hoặc chung kết.

Xem Thái Lan thua Malaysia tại King's Cup 2022

Sự xuất hiện của ông Park tại một SVĐ ở Thái Lan khiến cho nhiều cổ động viên chủ nhà không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, cư dân mạng Thái Lan còn bày tỏ sự tôn trọng, ngưỡng mộ khi cho rằng vị HLV người Hàn Quốc đang rất nghiêm túc, tận tâm với công việc của mình tại đội tuyển Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của HLV Park, tuyển Thái Lan đã chịu thua Malaysia 3-5 trên loạt sút luân lưu sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Trong đó, cầu thủ có biệt danh là "Messi Thái" - Chanathip Songkrasin đã phải rời sân sớm từ phút thứ 14 vì chấn thương.

Chanathip rời sân từ rất sớm vì chấn thương

fat

Đội tuyển Thái Lan đã gây thất vọng rất lớn với người hâm mộ của mình khi không thể hoàn thành mục tiêu vô địch giải King's Cup trên sân nhà. Ngoài ra, thất bại này cũng khiến HLV Mano Polking chịu sức ép lớn trước thềm AFF Cup với trọng tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Trong trận gặp Malaysia, đội tuyển Thái Lan đã ra quân với đội hình mạnh nhất hiện có. Tuy vậy, “Voi chiến” thi đấu khá trầy trật khi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra tình huống nguy hiểm nào thực sự rõ rệt và thậm chí còn nhận bàn thua trước.

Corbin-Ong là người đã mở tỷ số cho Malaysia ở phút 32 trong một tình huống lên tham gia tấn công. Phải đến những phút bù giờ, khi tuyển Malaysia chỉ còn 10 người trên sân, tuyển Thái Lan mới có bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của trung vệ Pansa Hemviboon ở phút 90+5 và sau đó chịu thua trên loạt luân lưu 11 m với tỷ số 3-5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.