CĐV Trung Quốc nổi đóa khi ‘sao’ nhập tịch từ chối lên tuyển, ở nhà khoe của

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 09:30 GMT+7

Dư luận Trung Quốc thực sự tức giận khi phát hiện tiền đạo nhập tịch Fernando Henrique khoe cuộc sống giàu có ở quê nhà Brazil ngay sau khi từ chối lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng này.

Trước đó, HLV Li Xiaopeng đã công bố danh sách 25 tuyển thủ Trung Quốc chuẩn bị cho 2 lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Ả Rập Xê Út (ngày 24.3 trên sân trung lập tại Sharjah, UAE) và chủ nhà Oman vào ngày 29.3 ở Muscat. Nhà cầm quân này quyết định loại chân sút số 1 Wu Lei cùng 4 ngôi sao nhập tịch người Brazil là Aloisio, Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique khỏi danh sách.

Tiền đạo nhập tịch Fernando Henrique nhiều lần kiếm cớ để không thi đấu cho tuyển Trung Quốc

TITAN SPORTS

Theo Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), họ quyết định loại 4 ngôi sao nhập tịch người Brazil do các cầu thủ này từ chối đến UAE nhằm kiểm tra thể lực để được xem xét điền tên vào danh sách. Nhưng giữa lúc tuyển Trung Quốc bắt đầu các buổi tập ở UAE, dư luận nước này đã rất tức giận khi phát hiện Fernando Henrique đăng tải những hình ảnh khoe cuộc sống giàu có ở Brazil. Bởi tài sản mà tiền đạo 29 tuổi này có được là nhờ các khoản thu nhập kếch xù khi khoác áo CLB Quảng Châu và từ CFA.

Dù đã chấm dứt hợp đồng với CLB Quảng Châu nhưng tại Trung Quốc, 4 ngôi sao nhập tịch trên đã kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là Fernando, người có mức lương hàng năm lên tới 16 triệu USD (tương đương với khoảng 100 triệu nhân dân tệ). Nhưng giờ đây, Fernando từ chối lên đội tuyển Trung Quốc mà ở lại quê nhà tận hưởng cuộc sống xa hoa khiến người hâm mộ đất nước đông dân nhất thế giới phẫn nộ.

Tiền đạo nhập tịch Fernando Henrique trở nên giàu có nhờ thời gian thi đấu ở Trung Quốc

AFP

Fernando thành danh ở đội Trùng Khánh, sau này đầu quân cho CLB Quảng Châu nhờ nhập tịch. Ban đầu, hợp đồng của Fernando với CLB Quảng Châu có thời hạn đến mùa hè năm 2023, nhưng hiện tại đã chấm dứt hợp đồng do đội bóng này phá sản. Tuy nhiên, theo báo giới Trung Quốc, kể từ khi Fernando nhập tịch, tính chuyên nghiệp của anh mất dần.

Đầu tiên, Fernando dính chấn thương, không chỉ ít xuất hiện trong màu áo CLB Quảng Châu mà còn chưa từng đá chính cho tuyển Trung Quốc trong các trận đấu chính thức. Thứ hai, Fernando thường lấy chấn thương làm cái cớ để ở lại Brazil tận hưởng sự giàu có và không muốn trở lại Trung Quốc tập huấn. Mới nhất, trước trận thua Nhật Bản và Việt Nam ở 2 lượt trận gần nhất bảng B, tiền đạo 29 tuổi này quyết định rút lui khỏi tuyển Trung Quốc với lý do “có việc nhà” trong khi đang chờ chuyến bay từ Hà Lan sang Nhật Bản.

Fernando khoe cuộc sống vui thú trong giàu có ở Brazil

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Sohu, về lý thuyết, Fernando và 3 cầu thủ nhập tịch trên vẫn là người Trung Quốc, và được coi là cầu thủ của nước này. Nhưng trên thực tế, tâm trí của họ hoàn toàn không nằm ở tuyển Trung Quốc. Thậm chí, Fernando cũng không ngại ngần chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Brazil, được bao quanh bởi các phụ nữ. Điều này dễ hiểu khi Fernando đã tích lũy khoản tiền khủng để hưởng thụ khi chơi cho CLB Quảng Châu trong 2 năm và kiếm được 200 triệu nhân dân tệ, khoản tiền giúp anh trở nên giàu có ở Brazil. Mặt khác, Fernando chắc chắn sẽ không trở lại Chinese Super League (giải hàng đầu Trung Quốc) và được cho là sẽ trở lại Brazil thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.