Cha của Britney Spears bị tố đòi 2 triệu USD để bỏ quyền giám hộ

01/09/2021 12:10 GMT+7

Theo Variety hôm 31.8 (giờ địa phương), luật sư của Britney Spears vừa cáo buộc ông Jamie Spears đòi 2 triệu USD để từ bỏ quyền giám hộ đối với con gái. Phía nữ ca sĩ cho rằng đây là nỗ lực tống tiền trắng trợn.

Trong đơn đệ trình lên tòa án vào hôm 30.8, Mathew Rosengart - luật sư của Britney Spears, đã chỉ ra rằng cha của “công chúa nhạc pop” là Jamie Spears đang cố gắng moi tiền con gái. Ông buộc nữ ca sĩ 40 tuổi phải trả 1,3 triệu USD phí luật sư, 500.000 USD cho công ty quản lý cũ cũng như các khoản thanh toán bổ sung cho chính Jamie. Đại diện pháp lý của giọng ca Toxic tố cáo đây là hành vi tống tiền để đổi lấy việc từ bỏ quyền giám hộ đối với sao nữ 8X.
Đơn của Rosengart cũng nêu rõ rằng họ không quan tâm đến chuyện đàm phán về vấn đề này mà mong muốn thẩm phán Brenda Penny loại bỏ ông Jamie Spears khỏi vai trò giám hộ trong phiên tòa diễn ra vào ngày 29.9 tới. Luật sư của giọng ca sinh năm 1981 đề cập trong đơn gửi tòa: “Hiện trạng này không còn có thể chịu đựng được nữa và Britney Spears sẽ không bị tống tiền”. Vị này tiếp tục lên án: “Ông ta đã đòi trắng trợn 2 triệu USD để lại việc từ bỏ quyền giám hộ đối với con gái trong khi đã kiếm được hàng triệu đô từ bất động sản của cô ấy”.

Phía Britney Spears hy vọng cha cô sẽ từ bỏ quyền giám hộ mà không đưa ra bất kỳ điều kiện nào cũng như không tìm cách moi thêm bất cứ thứ gì từ con gái

ẢNH: AFP

Theo PageSix, luật sư của Britney Spears cũng nhấn mạnh ông Jamie nên sớm từ bỏ quyền giám hộ nếu thực sự yêu con gái. “Ngay cả khi đặt các vấn đề pháp lý sang một bên, nếu như yêu con gái mình, ông Spears nên từ bỏ quyền giám hộ ngay tại thời điểm này, ngay ngày hôm nay, trước khi bị đình chỉ. Đó sẽ là một điều đúng đắn và tử tế mà ông ấy nên làm”, Rosengart phát biểu.
Đây không phải lần đầu Mathew Rosengart tố cáo Jamie Spears có hành vi moi tiền con gái. Trước đó, luật sư này từng cáo buộc ông Jamie thường xuyên trục lợi từ tài sản của nữ ca sĩ nổi tiếng. Trong khi đó, ông Jamie phủ nhận các hành vi sai trái này và bảo vệ hành động của mình trong việc xử lý các vấn đề tài chính của giọng ca Lucky.

Britney Spears mong sớm thoát khỏi sự giám hộ hà khắc từ cha và tự do định đoạt cuộc đời mình

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ông Jamie Spears nắm quyền giám hộ Britney Spears từ năm 2008 sau khi nữ ca sĩ gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Thời gian qua, chủ nhân hit Baby one more time không ngừng lên án và đấu tranh để thoát khỏi quyền giám hộ. Mới đây, ông Jamie đồng ý rút khỏi việc giám hộ Britney sau 13 năm và nói rằng bản thân không muốn nảy sinh cuộc chiến công khai với con gái mình. Tuy nhiên, ông lại không đề cập đến thời điểm sẽ từ bỏ vai trò kể trên và dường như đang muốn thương lượng về việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.