Chăm sóc, bảo vệ 'búp trên cành'

01/06/2023 04:07 GMT+7

Với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho những hành động cụ thể của toàn xã hội, của Đoàn thanh niên, của những cơ quan truyền thông quan tâm đến trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế, mồ côi, nghèo khổ, kém may mắn, thường phải gánh chịu bạo lực ở gia đình và học đường.

Trong cuộc sống còn nhiều khó khăn và phức tạp hiện nay, trẻ em thường rất dễ bị trở thành nạn nhân của bạo lực, của những o ép, của sự thiếu vắng tình thương yêu, của những khốn khổ khi gia đình bị chia lìa, các em bị thất học hoặc phải lao động nặng nhọc trước tuổi…

Có một câu thơ của Bác Hồ mà ai cũng biết, cũng thuộc: "Trẻ em như búp trên cành". Hình tượng "búp trên cành" thể hiện cả sự ngây thơ trong trắng cần được nâng niu chăm sóc, vừa cho thấy trẻ em nếu không được người lớn, được gia đình, được cả cộng đồng và xã hội bảo vệ, thì "búp trên cành" rất dễ phải chịu tổn thương, tổn hại. Vì vậy, chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em" được chọn làm tiêu điểm hành động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 là hết sức cụ thể và xác đáng.

Có rất nhiều hoạt động khác nhau trong tháng hành động vì trẻ em này, nhưng "giảm thiểu tổn hại trẻ em" là mục tiêu hành động chính. Trong đó, T.Ư Đoàn đứng ra vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi...

Đơn cử, mùa hè năm 2023, trong bối cảnh những vụ tai nạn trẻ em bị đuối nước đã khiến cả xã hội phải đau lòng, thì trong khuôn khổ chương trình hành động của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Báo Thanh Niên phối hợp với kình ngư số 1 VN Nguyễn Thị Ánh Viên lan tỏa phong trào "Tập bơi cùng Ánh Viên" để dạy trẻ em biết bơi và biết cách tránh đuối nước. Phong trào phát động và hành động trên diện rộng với mục tiêu dạy bơi an toàn cho trẻ em cả nước.

Thanh Niên cũng là một trong những tờ báo đi đầu trong cuộc vận động nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, nhằm giúp các em được chăm sóc, bảo trợ để có thể tiếp tục đi học, có mái ấm gia đình và tình yêu thương ngay tại cộng đồng, qua đó vơi bớt những mặc cảm đau buồn, cô đơn, thiếu thốn... Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm, sau hơn một năm rưỡi triển khai, tổng số tiền của chương trình đầy nhân ái này đã là hơn 47,9 tỉ đồng, bao gồm hỗ trợ khẩn cấp, bảo trợ lâu dài và trao học bổng cho trẻ mồ côi. Trong đó, có 341 trẻ được bảo trợ lâu dài, nhiều trường hợp được bảo trợ đến năm 18 tuổi, với tổng số tiền bảo trợ 42,6 tỉ đồng...

Những việc làm vì trẻ em bao giờ cũng nhận được sự hưởng ứng từ cả xã hội. Mỗi người lớn hãy vì trẻ em mà góp sức, góp công trong tháng hành động đặc biệt nhân ái này. Khi những "búp trên cành" tươi xanh, thì xã hội hạnh phúc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.