Champions League đầy may rủi

17/03/2023 11:04 GMT+7

Hiếm khi cuộc đua giành ngôi vô địch Champions League lại bị chi phối nặng nề bởi những lá thăm đầy may rủi như mùa này. Giới hâm mộ của 8 đội bóng còn lại sẽ dán mắt vào lễ bốc thăm chiều nay (theo giờ VN).

Bayern Munich (Đức) đang là đội bóng số 1 trong bảng điểm các CLB châu Âu của UEFA, trong khi ứng cử viên vô địch số 1 Champions League, theo thị trường cá cược, lại là Man.City (Anh). Trên thực tế, không ít nhà chuyên môn cho rằng Napoli (Ý) mới là CLB mạnh nhất châu Âu hiện nay. Họ thắng đến 22 trong 26 vòng đã đấu, và coi như đã vô địch Serie A, với khoảng cách thênh thang 18 điểm trước đối thủ gần nhất. Thế còn Real Madrid (Tây Ban Nha)? Rất đơn giản, đây là CLB số 1 trong suốt lịch sử cúp C1/Champions League, mà người ta vẫn nói là đội luôn có sẵn "ADN vô địch".

Champions League đầy may rủi - Ảnh 1.

CLB Napoli (Ý) được đánh giá là CLB mạnh nhất châu Âu hiện nay

Reuters

Nhìn theo cách nào đi nữa, giới quan sát vẫn phải thống nhất gần như tuyệt đối: đấy là 4 đội mạnh nhất ở vòng tứ kết Champions League sắp tới. Đấy cũng là 4 đội được thị trường cá cược đánh giá cao nhất trong cuộc đua giành ngôi vô địch Champions League ngay thời điểm này. Thứ tự cụ thể là: 1/Man.City (7/4, tức đặt 4 ăn 7); 2/Bayern (11/4); 3/Real và Napoli (11/2). Nhưng, thứ tự và tỷ lệ cược vừa nêu có thể thay đổi rất lớn, tùy theo kết quả bốc thăm các vòng còn lại, tiến hành lúc 18 giờ hôm nay 17.3 (theo giờ VN).

Bốn đội còn lại ở vòng tứ kết là Inter, AC Milan (Ý), Chelsea (Anh) và Benfica (Bồ Đào Nha). Chelsea có tỷ lệ cược ngôi vô địch là 12/1 (tương ứng với khả năng vô địch khoảng 7,5%). Các đội còn lại còn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều (Inter 22/1; Benfica 25/1; Milan 28/1; tất cả tương ứng với xác suất vô địch khoảng 4% trở xuống). Nhưng có một điều chắc chắn: tỷ lệ cược, hoặc hy vọng vô địch Champions League của 4 đội này đều sẽ tăng vọt nếu họ gặp nhau trong kết quả bốc thăm chia cặp.

Theo nguyên tắc ngẫu nhiên hoàn toàn, UEFA sẽ tiến hành 3 đợt bốc thăm vào hôm nay: 1/bốc thăm 4 cặp tứ kết; 2/bốc thăm vòng bán kết bằng cách ghép các cặp tứ kết thành từng đôi một; 3/bốc thăm thứ tự hai đội sẽ đá chung kết (điều này chỉ là thủ tục, hoàn toàn không có ý nghĩa chuyên môn). Do thực lực của 8 đội còn lại là khá chênh lệch (xét trên lý thuyết), nên cuộc đua giành chức vô địch Champions League năm nay có tính may rủi rất cao, tùy thuộc rất nhiều vào kết quả bốc thăm. Như đã nêu, hành trình từ vòng tứ kết đến ngôi vô địch của từng đội sẽ trở nên rõ ràng khi nhìn vào kết quả chia cặp và phân nhánh. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ), với vòng tứ kết bắt đầu vào ngày 11.4, vòng bán kết bắt đầu ngày 9.5. Trận chung kết diễn ra ngày 10.6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Về mặt phong độ, Benfica là đội duy nhất đã thắng tuyệt đối trong 6 trận gần đây nhất của họ (tính chung mọi giải), kế đến là Man.City (thắng 5, hòa 1). Bayern và Napoli đều thắng 5, thua 1 trong 6 trận gần đây. Bốn đội còn lại đều chỉ thắng 3 trong 6 trận gần đây, nhưng khác biệt thuộc về Chelsea và AC Milan. Chelsea vừa có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sau khi thua liền 3 trận trước đó. Ngược lại, Milan chỉ hòa và thua sau 3 trận thắng liên tiếp trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.