Champions League: 'Đoàn quân đỏ' không lạ gì sân San Siro

16/02/2022 07:59 GMT+7

Sân San Siro sẽ rực lửa vào rạng sáng mai khi Inter Milan đón tiếp Liverpool trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League .

Đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn giữa 2 trong số những CLB hàng đầu châu Âu và Liverpool cảm thấy rất tự tin trước chuyến du hành đến sân San Siro.

“Đoàn quân đỏ” không xa lạ gì sân San Siro vì họ từng chơi ở đó trong mùa giải này, khi đánh bại chủ nhà AC Milan 2-1 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để trở thành đội bóng Anh đầu tiên toàn thắng ở giai đoạn 1 của Champions League. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, điều mà đội bóng của HLV Klopp cảm thấy phấn chấn nhất là cả Jota lẫn Salah đều đang có phong độ chói sáng.

Tiền đạo Martinez (trái) của Inter đã trải qua 6 trận liên tục không tìm thấy mành lưới đối phương

AFP

Bộ đôi này đã ghi tổng cộng 40 bàn thắng ở mùa giải đang diễn ra. Salah đã ghi 7 bàn ở vòng bảng Champions League và hiện anh đã có 23 bàn sau 28 trận trên mọi đấu trường. Jota cũng có được 17 bàn sau 31 trận cho đến nay, với 5 bàn trong 5 trận gần nhất.

Cặp tiền đạo này rất muốn giúp đội bóng của họ khởi đầu nhanh chóng trong trận lượt đi và với việc Inter liên tục để thủng lưới trong thời gian gần đây, cùng sự sa sút phong độ của trung vệ De Vrij, nhiều khả năng Jota hoặc Salah sẽ tìm thấy mành lưới của đội bóng Ý vào rạng sáng mai.

Vậy thì một câu hỏi được đặt ra: Trong trường hợp không thể giữ sạch mành lưới, Inter sẽ dựa vào đâu để hy vọng giành được một kết quả tích cực trước Liverpool?

Cựu danh thủ người Ý Di Canio đã mách nước cho HLV Inzaghi: “Liverpool của 2 năm trước có một hàng phòng ngự không thể xuyên thủng, vì Van Dijk đã cải thiện mọi thứ xung quanh anh ta. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, anh ta không còn là cầu thủ như vậy và do đó, đội bóng đã để thủng lưới nhiều hơn”.

Nghĩa là theo Di Canio, Inter cần khai thác tốt những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của Liverpool. Tuy nhiên, “Nerazzurri” sẽ làm điều đó như thế nào khi Lukaku đã ra đi, Martinez đang tịt ngòi, Dzeko yếu ớt, Sanchez thiếu ổn định và Correa liên tục dính chấn thương? Hay đặt niềm tin vào tân binh Caicedo?

Trong một giai đoạn mà Inter sẽ cần phải tìm ra những cách khác nhau để giành chiến thắng, họ cũng phải dựa vào sự tiếp viện ở hàng tiền vệ với những cái tên như Gagliardini, Brozovic và Vidal, khi Barella bị treo giò cùng với những màn trình diễn thiếu sức sống của Calhanoglu.

Chưa kể Di Canio đã quên rằng trong 29 lần ra sân ở mùa giải này, Van Dijk đã giúp Liverpool giữ sạch lưới 16 trận và trong chiến thắng 1-0 trước Burnley hồi cuối tuần qua, trung vệ Hà Lan đã chơi một trận tốt nhất kể từ khi anh trở lại sau chấn thương.

“Đoàn quân đỏ” đã để thủng lưới trong cả 4 trận gần nhất trên đất khách tại Champions League nhưng họ có đủ chất lượng trên hàng công để đánh bại đội chủ nhà và quay trở về Anfield với một chút lợi thế.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược

- Lượt đi vòng 1/8 Champions League:

17.2, 3 giờ: Inter Milan - Liverpool: Liverpool chấp đồng nửa, thắng 9

RB Salzburg - Bayern Munich: Bayern chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.