Champions League: Haaland tiếp tục ‘nổ súng’, Manchester City vào bán kết

Văn Trình
Văn Trình
20/04/2023 05:42 GMT+7

Sau trận hòa với tỷ số 1-1 ở trận đấu lượt về trên sân của Bayern Munich, Manchester City đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận để qua đó có lần thứ 3 trong 4 mùa gần nhất vào bán kết Champions League.

Sau trận thắng 3-0 ở trận đấu lượt đi ngay trên sân nhà Etihad, ngày 20.4, Manchester City đã hành quân đến nước Đức với một tâm thế vô cùng thoải mái. Đại diện của nước Anh đã nhường thế trận cho Bayern Munich và “Hùm xám” là những người có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 8, Coman có đường tạt bóng nguy hiểm và suýt chút nữa bóng đá đến được chỗ Choupo-Moting. Đến phút 17, Bayern Munich tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm khi trung vệ Ruben Dias để mất bóng nhưng đáng tiếc là Sane sút bóng chệch cột dọc.

Champions League: Haaland tiếp tục ‘nổ súng’, Manchester City vào bán kết - Ảnh 1.

Sane tiếp tục tỏ ra kém duyên trước khung thành của Manchester City

AFP

Bỏ lỡ liên tiếp 2 cơ hội ghi bàn, ngay lập tức Bayern Munich phải nhận những đòn phản công từ “The Citizens”. Phút 35 của trận đấu, trung vệ Upamecano lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và khiến đội nhà phải chịu quả đá phạt đền. Tuy nhiên, đối mặt với Yann Sommer, Erling Haaland lại đưa bóng đi lên trời, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỷ số ở trận đấu lượt về.

Cuối hiệp thi đấu đầu tiên, Bayern Munich tiếp tục có cơ khai thông thế bế tắc của trận đấu nhưng lần lượt những cơ hội đều trôi qua trước mũi giày của Kesley Coman và Musiala. 

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Manchester City bắt đầu triển khai những tình huống tấn công và thành quả đã đến với họ. Phút thứ 57, "Nửa xanh thành Manchester" có tình huống phản công nhanh và bóng được De Bruyne chuyển đến vị trí của Haaland. Cầu thủ người Na Uy dễ dàng vượt qua Upamecano trước khi dứt điểm, đánh bại Yann Sommer ở pha đối mặt, giúp đại diện của Ngoại hạng Anh dẫn trước với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận.

Champions League: Haaland tiếp tục ‘nổ súng’, Manchester City vào bán kết - Ảnh 2.

Haaland mở tỷ số ở trận đấu lượt về gặp Bayern Munich

AFP

Nhận bàn thua ngay trên sân nhà, Bayern Munich tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, phải đến những phút cuối trận, bàn thắng mới đến với “Hùm xám”. Phút 80, Sadio Mane mang về quả đá phạt đền cho Bayern Munich sau khi quả tạt bóng của cựu tiền đạo Liverpool khiến bóng chạm tay trung vệ Akanji trong khu cấm địa Manchester City. Kimmich đánh lừa Ederson trong quả đá sau đó và mang về bàn gỡ hòa cho Bayern Munich. Tỷ số 1-1 cũng được giữ đến hết trận và chung cuộc, Manchester City đã vượt qua Bayern Munich với tỷ số 4-1 sau hai lượt trận.

Với thắng lợi này, Manchester City đã có lần thứ 3 trong 4 mùa gần nhất vào bán kết Champions League. Đối thủ của "The Citizens" là Real Madrid. Trận đấu bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 9.5 trên sân nhà của Manchester City.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại sẽ là màn đụng độ giữa hai đại diện của Ý là Inter Milan và AC Milan. Ở trận ngày 20.4, Inter Milan đã có trận hòa 3-3 với Benfica và giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2009-2010, "Nerazzurri" góp mặt ở tốp 4 mạnh nhất Champions League. 

Champions League: Haaland tiếp tục ‘nổ súng’, Manchester City vào bán kết - Ảnh 3.

Inter Milan góp mặt ở bán kết Champions League sau 13 năm chờ đợi

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.