Champions League - Lượt về vòng 1/8: Bài kiểm tra nghiêm túc của PSG

09/03/2022 08:12 GMT+7

Tấm vé vào tứ kết Champions League sẽ được quyết định vào rạng sáng mai sau cuộc quyết đấu giữa Real Madrid và PSG tại Bernabeu.

Vài ngày sau sinh nhật lần thứ 120, Real Madrid rất muốn tự tặng cho mình món quà tuyệt vời bằng cách đánh bại PSG với ít nhất 2 bàn cách biệt ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League để giành lấy tấm vé vào tứ kết.

Tình hình nhân sự

HLV Ancelotti cần phải tìm ra cách bố trí lại hàng tiền vệ do Casemiro bị treo giò, còn Kroos và Valverde đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Casemiro là nhân tố quan trọng trong hàng tiền vệ của Real nên sự vắng mặt của anh, cùng với hậu vệ trái Mendy, có thể khiến “Los Blancos” dễ bị tổn thương trước hàng công đầy sao của PSG.

Cận cảnh pha bóng nguy hiểm khiến Mbappe có thể bỏ lỡ trận Real Madrid - PSG

Tuy nhiên, Real là CLB thường được truyền cảm hứng từ những điều “không thể” và đáp lại những điều “không thể xảy ra” bằng nụ cười khẩy. Với Courtois, Real đang sở hữu một trong những thủ môn hàng đầu thế giới và với bộ đôi Benzema - Vinicius, họ đã thu về tổng cộng 67 bàn thắng và pha kiến tạo trong mùa giải này.

Lịch thi đấu và tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Lượt về vòng 1/8 Champions League:

10.3, 3 giờ: Man.City - Sporting Lisbon: Man.City chấp 2 trái, 2 trái rưỡi, thắng 8

Real Madrid - PSG: Đồng banh, chủ nhà thắng 9

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Đối với PSG, đây được xem là bài kiểm tra nghiêm túc về việc liệu họ có xứng đáng là một trong những ứng viên cho chức vô địch hay không? “Les Parisiens” không có được phong độ ổn định ở Ligue 1, vừa thua Nice (0-1) hồi cuối tuần qua, nhưng với chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhờ pha lập công xuất sắc của Mbappe, họ đang có chút lợi thế.

Vấn đề của HLV Pochettino, ngoài sự vắng mặt của Ramos và Herrera vì chấn thương, là việc ông sẽ phải chọn lựa giữa Navas và Donnarumma cho vị trí thủ môn trong khi hy vọng Mbappe sẽ kịp bình phục để xuất trận cùng Messi và Neymar trên hàng công. Rất nhiều CĐV của Paris hy vọng bộ 3 siêu sao này sẽ mở đường cho đội bóng tiến vào vòng tứ kết.

“Phải thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời”

Tiền vệ Verratti của PSG nói: “Chúng tôi có thể chơi phản công bởi với tốc độ mà chúng tôi có ở tuyến đầu, với những cầu thủ tuyệt vời như Messi, Neymar, Di Maria và Mbappe, chúng tôi sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn khi có khoảng trống”.

Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng “chúng tôi phải thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời”, “phải làm tốt hơn những gì chúng tôi đã làm ở trận lượt đi” thì mới có thể nghĩ đến tấm vé vào tứ kết. Đơn giản vì khi được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Real sẽ thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác so với trận lượt đi.

Trong khi đó, HLV Ancelotti hy vọng màn trình diễn của Real trong chiến thắng 4-1 trước Sociedad ở La Liga hồi cuối tuần qua là dấu hiệu báo trước cho những gì sẽ xảy ra với gã khổng lồ của Pháp. Ông nói: “Trận đấu này mang đến cho chúng tôi rất nhiều hy vọng. Đó là sự mãnh liệt mà chúng tôi cần có cùng lối chơi mà khán giả thích thú”.

Nhìn chung, nếu Mbappe xuất trận với đôi chân tươi tắn, PSG hoàn toàn có khả năng kiểm soát hàng tiền vệ lạ lẫm của Real và tấn công có thể là cách phòng ngự tốt nhất cho đội khách khi họ cố gắng xây dựng kết quả từ lợi thế mong manh của mình.

Thế nên, dù một số người tin rằng Benzema và “Los Blancos”, lấy cảm hứng từ Vinicius, sẽ lật ngược được thế cờ và phá nát giấc mơ Champions League của “Les Parisiens” một lần nữa, thì tỷ lệ cược dường như không có lợi cho Real.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.