Chặn đứng việc vận chuyển hơn 900.000 khẩu trang y tế qua biên giới

Giang Phương
Giang Phương
09/03/2020 19:35 GMT+7

Tối 8.3 và rạng sáng 9.3, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh liên tục bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 900.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đang trên đường qua biên giới Campuchia.

Ngày 9.3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép 379.560 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ qua biên giới.

Bước đầu xác định, lúc 18 giờ 45 phút ngày 8.3, tại khu vực ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, lực lượng Công an huyện Châu Thành cho dừng xe tải BS 70C - 080.41 do tài xế Tô Văn Nhựt (44 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) điều khiển để kiểm tra.

Số khẩu trang các nhãn hiệu dành cho người lớn và trẻ em

Ảnh: Giang Phương

Tài xế Nhật bước đầu khai nhận là người vận chuyển 150 thùng giấy carton, bên trong chứa 379.560 khẩu trang y tế kháng khuẩn các loại hiệu HyNam, Gia Hân, Euro… dành cho người lớn và trẻ em.
Qua làm việc ban đầu, tài xế Nhựt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang trên từ TP.HCM đến khu vực biên giới thuộc xã Thành Long, huyện Châu Thành để giao lại cho người khác vận chuyển qua Campuchia tiêu thụ. Tiền công vận chuyển là 2,5 triệu đồng.

Vận chuyển hơn 500.000 khẩu trang lúc rạng sáng

Tiếp đó, khoảng 3 giờ ngày 9.3, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa khẩu Tân Nam, các chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Bình (thuộc địa phận huyện Tân Biên, Tây Ninh) phát hiện xe tải BS 76C - 027.02 vận chuyển 211 thùng giấy chứa tổng cộng 527.500 khẩu trang y tế, gồm các nhãn hiệu Panda, Euro và Mapro.

Số khẩu trang đựng trong các thùng carton

Ảnh: Giang Phương

Bước đầu xác định, chiếc xe do tài xế Nguyễn Hữu Phúc (50 tuổi, ngụ ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Ông Lê Minh Hùng (65 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) là phụ xe.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Hùng xuất trình các giấy tờ liên quan, tuy nhiên qua đối chiếu số lượng, chủng loại, lực lượng chức năng xác định không khớp với số lượng khẩu trang y tế trên xe. 
Cả 2 khai nhận chỉ là người vận chuyển thuê số hàng trên cho một khách hàng người Campuchia nên không rõ số lượng và nguồn gốc chính xác.
Hiện vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế đang được bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các cơ quan chức năng huyện Tân Biên tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.