Chân sút chủ lực tuyển U.23 Malaysia thách thức đối thủ tại SEA Games 31

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/05/2022 15:23 GMT+7

Tiền đạo trẻ, Luqman Hakim Shamsudin tin rằng sự hiểu biết tốt giữa các cầu thủ và HLV Brad Maloney trong tuyển U.23 Malaysia có khả năng giúp đội giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games ở Hà Nội.

Tài năng trẻ nói rằng sự hiểu biết trên được hình thành trong đội hình của Maloney trong một số trận giao hữu trước đó, đã giúp tuyển U.23 Malaysia có lợi thế khi đối đầu với các đối thủ ở SEA Games lần này.

Luqman Hakim Shamsudin là tài năng được kỳ vọng toả sáng tại SEA Games 31 của U.23 Malaysia

BERNAMA

"Hy vọng của tôi là đội này giành được HCV chứ không phải HCB, HCĐ. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu vàng. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi đã đá giao hữu với U.23 Timor Leste (thua 1-2) và U.23 Philippines (thắng 2-0). Các trận đấu giao hữu này đã hình thành nên sự hiểu biết tốt trong toàn đội”, Luqman nói khi gặp các phóng viên trong buổi tập cuối cùng trước khi lên đường đến Việt Nam hôm 4.5. Luqman Hakim nhấn mạnh mặc dù phải đối mặt với những thử thách khó khăn ở bảng B, nhưng chắc chắn rằng anh và các đồng đội sẽ thi đấu hết mình bằng cách tập trung 100% trong mỗi trận đấu.

Trong khi đó, HLV Maloney cho biết dù các trận đấu sắp tới sẽ căng thẳng nhưng nếu có được đầy đủ lực lượng trong vài ngày tới, ông tin đội của mình sẽ mạnh hơn tại Hà Nội.

Chiến lược gia người Úc nói thêm, một số cầu thủ rõ ràng có tố chất thủ lĩnh có thể là trụ cột giúp U.23 Malaysia giành HCV. "Tôi nghĩ chúng tôi có những cầu thủ có khả năng toả sáng ở các trận đấu như Mukhairi Ajmal Mahadi, Nik Akif Syahiran Nik Mat, Muhammad Azri Ab Ghani, Ahmad Zikri Mohd Khalili và Muhammad Azrin Afiq Rusmini. Về phần Hadi Fayyadh (Abdul Razak) và Luqman Hakim, tôi rất yên tâm khi họ trở lại đội. Phong độ của các cầu thủ này đang ở mức tốt nhất dù vừa từ nước ngoài trở về", HLV Maloney nói.

Tuyển U.23 Malaysia đặt chỉ tiêu đoạt HCV

FAM

Luqman Hakim chơi cho CLB KV Kortrijk ở giải hàng đầu Bỉ, trong khi Hadi Fayyadh chơi cho Azul Claro Numazu thuộc J-League 3 của Nhật Bản.

Ở bảng B, tuyển U.23 Malaysia sẽ gặp Thái Lan vào ngày 7.5, tiếp theo là Lào (11.5), Singapore (14.5) và Campuchia (16.5), đều diễn ra tại sân Thiên Trường, Nam Định. Lần cuối cùng Malaysia giành được HCV bóng đá nam ở SEA Games là vào năm 2011 tại Jakarta (Indonesia) dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.