Chanathip Songkrasin bất ngờ chỉ trích cầu thủ trẻ Thái Lan ngày nay chỉ nghĩ về tiền

Giang Lao
Giang Lao
13/10/2022 18:08 GMT+7

Ngôi sao Chanathip Songkrasin không vui khi bóng đá Thái Lan, nhất là các đội trẻ trong năm 2022 thua sút trước kình địch Việt Nam, và chỉ trích họ chỉ nghĩ về tiền thay vì hy sinh cho màu cờ sắc áo đội tuyển.

Quan điểm của Chanathip Songkrasin đưa ra vừa được tờ SMMSPORT đăng tải mới đây, sau khi các báo ở Thái Lan thống kê thành tích thi đấu các đội trẻ nước này trong năm 2022 đều chỉ thua và hòa trước kình địch Việt Nam ở các giải khu vực và châu Á.

Chanathip Songkrasin hiện thi đấu cho CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản)

J1 League

Theo Chanathip Songkrasin: “Sự xuống dốc về thành tích của bóng đá Thái Lan gần đây, đặc biệt các tuyến trẻ, có thể một phần nguyên nhân là vì các cầu thủ ngày nay thi đấu chỉ nghĩ về tiền nhiều hơn là sự quyết tâm và cống hiến sức lực mình cho màu cờ sắc áo đội tuyển.

Trước đây, khi tôi mới trưởng thành, môi trường bóng đá (Thái Lan) khác hẳn bây giờ. Lúc đó, bản thân tôi không bao giờ nghĩ về chuyện lương bổng nhiều hay ít, mà chỉ luôn cố gắng và cố gắng thi đấu tốt nhất để được khoác áo tuyển quốc gia và giành chiến thắng về cho đất nước”.

Chanathip Songkrasin cũng cho rằng: “Ở thời điểm này, thành thật mà nói, nếu HLV bắt tôi phải tập luyện thêm và chỉ 1 mình, tôi cũng chấp nhận. Nhờ như thế, tôi mới có thể tiến bộ và chiến đấu với mọi đối thủ mà không hề run sợ.

Ngày nay, các cầu thủ, đặc biệt là lớp trẻ có đủ mọi điều kiện tốt nhất, họ được ăn tập rất khoa học và bài bản, được áp dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện lối chơi… Bên cạnh đó, họ còn có nhiều HLV giỏi hướng dẫn. Đáng lẽ như vậy, thành tích thi đấu phải tốt lên, nhưng ngược lại mỗi ngày càng sa sút. Do đó, nguyên nhân phải được nhìn nhận lại thấu đáo, và xem liệu có phải là do động lực đi xuống hay vì ngày nay cầu thủ chỉ nghĩ đến vật chất nhiều hơn là sự cống hiến?”.

Cũng theo Chanathip Songkrasin: “Khi các cầu thủ như chúng tôi sang Nhật Bản thi đấu, đó cũng là mở đường cho lứa tiếp theo, ít nhất họ cũng sẽ có cơ hội thay chúng tôi chơi ở đội tuyển. Họ cần phấn đấu, quyết tâm và nhiệt huyết thi đấu từ các lứa trẻ cho đến U.23, nếu thể hiện tốt thì cơ hội ở đội tuyển sẽ luôn rộng mở. Nhưng nếu thể hiện không được gì, cánh cửa đội tuyển sẽ dần đóng lại. Điều này sẽ gây thiệt thòi cho chính sự nghiệp cầu thủ. Theo tôi, họ cần nhìn nhận lại điểm này. Bản thân tôi luôn muốn chơi cho đội tuyển, vì được khoác áo đội tuyển là cả một vinh dự lớn và thi đấu vì đất nước”.

Mặc dù vậy, hiện nay Chanathip Songkrasin xin rút lui khỏi tuyển Thái Lan không thi đấu ở giải AFF Cup vào cuối năm nay do đang bị chấn thương, và cũng cần thời gian hồi phục nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải thứ 2 với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Ngoài lý do này, cầu thủ có biệt danh “Messi Thái” cũng muốn sự rút lui của mình sẽ tạo điều kiện cho lứa cầu thủ Thái Lan tiếp theo thay thế để dần kế cận vai trò của mình trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.