Chanathip Songkrasin cương quyết từ chối thi đấu cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup

Giang Lao
Giang Lao
01/09/2022 11:26 GMT+7

Theo báo chí Thái Lan, một nguồn tin thân cận từ ngôi sao Chanathip Songkrasin mới đây đã thông báo cho HLV Mano Polking và Madam Pang rõ về việc cầu thủ này không tham dự AFF Cup cuối năm nay.

Sở dĩ có sự xác nhận này là ngay sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup, HLV Mano Polking cũng như trưởng đoàn tuyển Thái Lan, nữ tỉ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) đều khẳng định sẽ tìm giải pháp triệu tập 3 ngôi sao thi đấu từ Nhật Bản trở về bao gồm Chanathip Songkrasin, Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat.

Chanathip Songkrasin vẫn từ chối thi đấu cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022

AFC

Tuy nhiên, khả năng Chanathip Songkrasin góp mặt tuyển Thái Lan thi đấu ở AFF Cup cuối năm nay hiện coi như rất khó xảy ra. Bản thân cầu thủ này cách đây không lâu cũng đã viết tâm thư xin rút lui khỏi đội tuyển và mong người hâm mộ Thái Lan thông cảm, vì anh phải trải qua mùa giải rất mệt nhọc cùng CLB Kawasaki Frontale ở giải J League 1 (Nhật Bản), nên rất cần nghỉ ngơi để hồi phục và chuẩn bị cho các giải quan trọng hơn trong năm 2023 như Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026.

Nhưng sự việc này cũng từng khiến người hâm mộ Thái Lan chỉ trích Chanathip Songkrasin, khiến anh phải lên tiếng đính chính không phải có ý coi thường màu cờ sắc áo đội tuyển. Nếu được triệu tập trong những dịp FIFA Days, anh sẽ sẵn sàng trở về khoác áo tuyển Thái Lan thi đấu như ở giải King's Cup sắp tới đây gần cuối tháng 9. Trong khi với AFF Cup do không nằm trong lịch FIFA Days, nên ngôi sao này bỏ lửng không đề cập sẽ thi đấu hay không.

Mặc dù vậy, mới đây sau khi HLV Mano Polking nói đến khả năng triệu tập Chanathip Songkrasin trở về thi đấu AFF Cup, nguồn tin thân cận của cầu thủ này đã lên tiếng xác nhận: “Về vấn đề này, chúng tôi đã thông báo rõ cho Mano (HLV Mano Polking) và Madam Pang rằng, Chanathip (Songkrasin) chắc chắn không thi đấu ở AFF Cup. Cả 2 đều hiểu và thông cảm cho quyết định này. Chanathip muốn nghỉ ngơi để hồi phục qua mùa giải rất căng thẳng, cậu ấy muốn mình phải đạt thể trạng tốt nhất cho các giải quan trọng hơn trong năm sau là Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Đây là sự tính toán hợp lý”.

Với việc Chanathip Songkrasin cương quyết từ chối thi đấu cho tuyển Thái Lan ở AFF Cup, HLV Mano Polking hiện chỉ còn hy vọng thuyết phục 2 ngôi sao còn lại là Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat. Nhưng khả năng thành công hay không vẫn còn bỏ ngỏ, do 2 cầu thủ này cũng mới có mùa đầu tiên lần lượt đến khoác áo CLB Cerezo Osaka và Consadole Sapporo đều theo diện cho mượn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.