HLV Mano Polking sợ Việt Nam dừng V-League chuẩn bị cho AFF Cup

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2022 20:51 GMT+7

Trả lời báo chí Thái Lan sau kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup chiều 30.8, HLV Mano Polking của ‘Voi chiến’ đánh giá cao nhất tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch dù đang cùng bảng với Indonesia.

Theo đó, HLV Mano Polking cho rằng: “Indonesia là đội tuyển mạnh và nguy hiểm. Họ có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc đã chơi cùng nhau lâu nay. Vì vậy, tại AFF Cup lần này họ sẽ càng nguy hiểm gấp bội. Tuy nhiên, với tôi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch, tuyển Việt Nam vẫn là đối thủ lớn nhất”.

HLV Mano Polking

Thairath

Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng đánh giá: “Chất lượng của tuyển Việt Nam tốt ra sao hầu hết trong tất cả chúng ta ai cũng biết. Một điều quan trọng nữa, chúng ta cũng phải chờ xem liệu họ có dừng giải V-League để chuẩn bị cho AFF Cup hay không. Ngoài ra, cũng phải xem liệu tuyển Việt Nam có triệu tập đầy đủ mọi cầu thủ tốt nhất nữa hay không (ám chỉ tới tiền vệ ngôi sao Nguyễn Quang Hải đang chơi cho CLB Pau tại Pháp)”.

Trong khi đó, về tuyển Thái Lan, HLV Mano Polking khẳng định mục tiêu lớn nhất là bảo vệ ngôi vô địch: “Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu để bảo vệ ngôi vô địch của mình. Tôi cũng sẽ làm việc với LĐBĐ (FAT) để thuyết phục triệu tập các cầu thủ tốt nhất đang chơi ở trong nước và nước ngoài. Điều này không phải mới mẻ gì, chúng ta ai cũng biết đội tuyển có một số cầu thủ xuất sắc đang thi đấu ở Nhật Bản. Họ bao gồm Chanathip Songkrasin, Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat.

Hiện vẫn còn thời gian để giải quyết vấn đề cho số cầu thủ này trở về khoác áo tuyển Thái Lan dự AFF Cup, nhưng chúng tôi cũng phải nhìn vào lịch thi đấu giải J League thời điểm đó ra sao để nắm tình hình và lên kế hoạch triệu tập”.

Việc Chanathip Songkrasin, Chaowat Weerachat và Supachok Sarachat có khoác áo tuyển Thái Lan dự AFF Cup hay không hiện đang bỏ ngỏ, tương tự như trường hợp của Quang Hải ở tuyển Việt Nam. Do giải AFF Cup không nằm trong lịch FIFA Days nên các CLB không có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho đội tuyển, nếu có phải trải qua các đàm phán với CLB chủ quản.

Trong khi đó, nói về giải đấu AFF Cup năm 2022, HLV Mano Polking cho rằng: “Giải đấu năm nay khác lần năm ngoái đấu tập trung ở Singapore (AFF Cup 2020 đấu lại sau khi bị hoãn 1 năm). Lần này, các đội tuyển ở vòng bảng đều đấu 2 trận sân nhà và 2 trận khách, tương tự là vòng bán kết và chung kết. Vì vậy, yếu tố khán giả và sân nhà, sân khách sẽ được thêm vào, nên chắc chắn mọi thứ sẽ khác biệt và các HLV cũng phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng hơn cho từng trận đấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.